“Rác tặc” hoành hành ở Long An

Kỳ Quan |

Nhiều tuyến đường ở tỉnh Long An tràn ngập rác, không người thu gom xử lý. Nạn đổ trộm rác ở đây đang gây ô nhiễm môi trường nặng nề, làm tổn hại cảnh quan, ảnh hưởng đến thu hút đầu tư, gây bức xúc trong nhân dân.

Những con đường “rác”

Tình trạng rác công nghiệp bị đổ trộm được phát hiện đầu tiên dọc tuyến Đường tỉnh 823C đoạn qua xã Mỹ Hạnh Bắc, huyện Đức Hòa vào cuối năm rồi. Ban đầu chỉ vài đống rác, sau rác tập trung về đây ngày càng nhiều. Rác cũ không người thu gom, rác mới tiếp tục đổ đống dài theo đường, gây ô nhiễm môi trường nặng nề.

Sau đó, dọc Đường tỉnh 823B (cũng thuộc huyện Đức Hòa) cũng xuất hiện một số đống rác tự phát, ngày càng nhiều lên. Rác còn bị đổ tràn lan bên lề con đường cặp kênh Tây, qua xã Đức Hòa Đông (Đức Hòa). Rác bị đổ trộm chủ yếu là rác công nghiệp như bao bì, dây thun, túi bóng, mút xốp,…

Có một mẫu số chung của các đống rác “vô thừa nhận” này là, khu vực tràn ngập rác rất gần các khu công nghiệp (KCN), càng xa KCN càng ít “rác tặc”. Rõ ràng, rác bị đổ trộm chủ yếu có nguồn gốc từ các cơ sở sản xuất nằm trong các KCN tại địa bàn.

Cứ thế, rác đổ ngày càng nhiều, dọc theo các tuyến đường, tràn xuống bờ kênh... Điều này không chỉ gây ô nhiễm môi trường mà còn ảnh hưởng đến việc thu hút đầu tư ở 1 huyện đang phấn đấu trở thành “huyện công nghiệp” của tỉnh Long An.

Không chỉ rác công nghiệp, rác sinh hoạt cũng bị tồn ứ ở nhiều nơi, nhất là ở những xã có nhiều công nhân lao động ở trọ, như: Đức Hòa Hạ, Đức Hòa Đông... Đường tỉnh 825 đoạn qua xã Đức Hòa Hạ xuất hiện nhiều bãi rác chất ngổn ngang ở dải phân cách.

“Rác tồn ứ nằm ngổn ngang như thế đã cả tuần nay, gây mùi hôi rất khó chịu. Chúng tôi hỏi chính quyền thì được biết, rác tồn ứ là do không có nơi xử lý” - ông Nguyễn Văn Tam ở xã Đức Hòa Hạ cho biết.

Từ huyện đến tỉnh đã vào cuộc, nhưng…

Mới đây, đích thân Phó Chủ tịch UBND tỉnh Long An - ông Phạm Văn Cảnh - cùng lãnh đạo Sở TNMT đã đi kiểm tra tình trạng “rác tặc” tại một số tuyến đường trên địa bàn huyện Đức Hoà. Đoàn đã khảo sát, kiểm tra thực tế việc đổ trộm rác tại Đường tỉnh 823B, 823C, đường cặp kênh Tây…

Đây là những tuyến đường bị đổ trộm rác tràn lan, gây phản cảm, ô nhiễm môi trường và bức xúc trong dư luận. Ông Phạm Văn Cảnh yêu cầu chính quyền địa phương, các ngành chức năng nhanh chóng chấn chỉnh, xử lý dứt điểm tình trạng đổ trộm rác tại các tuyến đường.

Trước đó, UBND huyện Đức Hòa cũng đã chỉ đạo các xã tăng cường tuần tra, phát hiện, xử lý kịp thời việc đổ trộm rác công nghiệp. Đồng thời, rà soát các KCN có liên quan nhằm thống nhất phương án thu gom rác tồn đọng.

Phòng TNMT phối hợp công an huyện tổ chức mật phục, thậm chí lắp camera quan sát và kiên quyết xử lý các hành vi vi phạm. Thế nhưng, “rác tặc” vẫn cứ hoành hành.

Theo tìm hiểu của phóng viên, trên địa bàn huyện Đức Hòa có 2 đơn vị chuyên thu gom rác là: Cty Cổ phần đô thị Đức Hòa và Hợp tác xã thương mại dịch vụ môi trường công nghiệp xanh. Trong thời gian dài, rác ở đây được đưa về TPHCM để xử lý.

Từ giữa năm 2017, các bãi rác ở TPHCM không còn tiếp nhận rác từ huyện Đức Hòa, rác ở đây được đưa về Nhà máy xử lý rác Tâm Sinh Nghĩa, huyện Thạnh Hóa (Long An) để xử lý. Tuy nhiên, kinh phí vận chuyển và xử lý tăng cao hơn nhiều so với trước. Vậy là phát sinh nạn “rác tặc”.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại