Rắc rối hợp đồng, đối thủ của Việt Nam đột ngột lên kế hoạch "trảm tướng"

Domino |

LĐBĐ Indonesia đang gặp rắc rối về chuyện hợp đồng với HLV Luis Milla.

Lên nắm quyền ở ĐT Indonesia từ đầu năm 2017, sau AFF Cup 2018, HLV Luis Milla sẽ hết hạn hợp đồng. Những thành tựu mà nhà cầm quân này đạt được là khá khả quan. HLV Luis Milla giúp U23 Indonesia giành HCĐ SEA Games và lọt vào vòng 1/8 Asiad trong bối không được đánh giá quá cao.

Theo nhận xét của giới chuyên môn Indonesia, cựu HLV U21 TBN giúp cầu thủ Indonesia học được nhiều điều bổ ích. Tiền vệ Lilipaly hết lời khen ngợi và mong muốn ông Luis Milla tiếp tục làm HLV trưởng ĐTQG cũng như U23 Indonesia.

Rắc rối hợp đồng, đối thủ của Việt Nam đột ngột lên kế hoạch trảm tướng  - Ảnh 1.

HLV Luis Milla (giữa) đang được người hâm mộ Indonesia ủng hộ.

Cuộc đàm phá giữa chiến lược gia này và LĐBĐ Indonesia cũng khá thuận lợi. Tuy nhiên, khúc mắc xảy ra khi HLV Luis Milla yêu cầu tăng cường về cơ sở vật chất cũng như đội ngũ trợ lý.

Phía LĐBĐ Indonesia cho rằng điều kiện hiện tại đã là khá lý tưởng. Ngoài ra, HLV Luis Milla cũng được nhận mức lương tới 160.000 USD/tháng, cao nhất tại khu vực Đông Nam Á.

Nếu bất đồng không được giải quyết, LĐBĐ Indonesia đã tính trước khả năng chấm dứt hợp đồng với ông Luis Milla trước khi AFF Cup 2018 khởi tranh. 2 cái tên được nhắm thay thế là Widodo Cahyono Putro và Simon McMenemy.

Người hâm mộ Indonesia không hài lòng với việc LĐBĐ tính chuyện sa thải ông Milla. Theo họ, nhà cầm quân có thể đưa đội bóng xứ Vạn đảo lần đầu vô địch AFF Cup còn 2 nhân vật được dự tính thay thế chưa đủ tầm để làm nên chuyện.


Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại