Quyết chi mạnh tay, Ả Rập tham vọng xây nhà trên sao Hỏa

Nguyễn Hằng |

Các tiểu vương quốc Ả Rập thống nhất (UAE) đang thể hiện tham vọng chinh phục không gian bằng cách hiện thực hóa giấc mơ xây dựng thành phố trên hành tinh đỏ vào năm 2117.

Kế hoạch xây dựng thành phố trên sao Hỏa mang tên "Sao Hỏa 2117" được ông Sheikh Mohammed bin Rashid Al Maktoum, công bố ở Hội nghị thượng đỉnh Chính phủ toàn cầu lần thứ 5 diễn ra ở Dubai.

Ông Sheikh tuyên bố: "Đặt chân lên sao Hỏa và các hành tinh khác là giấc mơ bấy lâu nay của con người. Chúng tôi muốn đưa UAE trở thành mũi nhọn tiên phong trong những nỗ lực quốc tế nhằm biến ước mơ thành hiện thực".

Quyết chi mạnh tay, Ả Rập tham vọng xây nhà trên sao Hỏa  - Ảnh 1.

UAE công bố kế hoạch tham vọng "Sao Hỏa 2117". Ảnh: Express

Dù chưa công bố chi tiết kế hoạch "Sao Hỏa 2117", nhưng ông Sheikh cho hay, kế hoạch đầy tham vọng này sẽ được thực hiện trong vòng 100 năm. Nếu dự án diễn ra thuận lợi, con người sẽ biến sao Hỏa trở thành thuộc địa và có thể sinh sống trên hành tinh này.

Nhà lãnh đạo UAE kỳ vọng: "Chúng tôi hy vọng rằng thế hệ tương lai sẽ gặt hái được thành quả, tiếp tục thúc đẩy sự tiến bộ, phát triển đất nước trong lĩnh vực này".

Quyết chi mạnh tay, Ả Rập tham vọng xây nhà trên sao Hỏa  - Ảnh 2.

Chinh phục sao Hỏa là giấc mơ của nhiều quốc gia trên thế giới, trong đó có UAE. Ảnh: RT

Hiện tại chính phủ UAE đang thúc đẩy hợp tác với các tổ chức và nhiều nhà nghiên cứu khoa học hàng đầu thế giới để triển khai dự án không tưởng.

Theo thông tin từ tờ CNBC chia sẻ, thành phố trên sao Hỏa của UAE sẽ có kích thước ngang bằng thành phố Chicago (Mỹ) với dân số ước tính khoảng 600.000 người.

Năm 2014, UAE đã công bố sứ mệnh thám hiểm sao Hỏa với mục tiêu đưa tàu không gian đầu tiên thuộc thế giới Ả Rập lên thám hiểm hành tinh Đỏ vào năm 2021. Nhiệm vụ đầu tiên tiếp cận hành tinh đỏ mang tên "Hy vọng sao Hỏa" dự kiến sẽ khởi động vào năm 2020

Quyết chi mạnh tay, Ả Rập tham vọng xây nhà trên sao Hỏa  - Ảnh 3.

Năm 2014, Các tiểu vương quốc Ả Rập thống nhất đã đầu tư xây dựng Cơ quan Vũ trụ UAE để tiến hành nghiên cứu, chinh phục không gian. Ảnh: Express

Cụ thể, các tàu thăm dò không gian và robot có nhiệm vụ bay 14.000 dặm (tương đương 22.350 km) vòng quanh sao Hỏa để theo dõi tình hình. Tuy nhiên, theo dự đoán của các nhà khoa học, kế hoạch có thể thất bại.

Một phát ngôn viên của Cơ quan Vũ trụ UAE cho biết:

"Các tên lửa thăm dò từ Trái Đất dự kiến được phóng vào tháng 7/2020. Điều này là do Trái Đất và sao Hỏa quay quanh Mặt trời ở khoảng cách khác nhau, nên sau hai năm, chỉ có đúng 1 lần chúng ở vị trí gần nhau nhất. Nếu có bất kỳ sai sót dù nhỏ nhất thì rất khó để có cơ hội thử nghiệm lần thứ hai".

Trên thực tế tính tới thời điểm hiện nay, chỉ có Mỹ là quốc gia duy nhất hạ cánh thành công tàu vũ trụ xuống hành tinh đỏ. Nga và nhiều nước châu Âu cũng có nhiều nỗ lực nhưng không thành công.

Quyết chi mạnh tay, Ả Rập tham vọng xây nhà trên sao Hỏa  - Ảnh 4.

Tỷ phú Elon Musk tin rằng con người có thể đặt chân tới sao Hỏa vào năm 2022. Ảnh: Bussiness Insider

Trước đó, vào cuối năm 2016, tỷ phú Elon Musk - người sáng lập công ty SpaceX và đồng sáng lập hãng Tesla Motors đã vạch ra kế hoạch để đưa con người đặt chân lên sao Hỏa vào năm 2022.

Tỷ phú người Nam Phi ước tính rằng, chi phí để đưa một người tới hành tinh đỏ là khoảng 10 tỷ USD.

Trong vài thập kỷ tới, nhóm các chuyên gia nghiên cứu hàng đầu của UAE sẽ cố gắng lên ý tưởng và thực hiện phát triển các công nghệ cao để đáp ứng được những nhu cầu cơ bản cho con người có thể sinh sống trên hành tinh đỏ như thực phẩm, giao thông, năng lượng,...

Với tiến trình 100 năm chinh phục sao Hỏa, có vẻ như ngoài khả năng xây dựng được những tòa nhà tráng lệ và cao nhất thế giới, UAE đang muốn chinh phục giấc mơ xây dựng thành phố đầu tiên trên hành tinh này vào năm 2117.

Nguồn: Express, Sciencealert, RT

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại