Xảy ra đụng độ tại Hồng Kông khi quan chức cấp cao TQ diễn thuyết

Sự việc xảy ra khi phó tổng thư ký Ủy ban Thường vụ Quốc hội Trung Quốc Lý Phi đang diễn thuyết, giải thích cơ chế bầu cử cho đặc khu Hồng Kông vào năm 2017.

Đụng độ cục bộ xảy ra giữa người dân và cảnh sát Hồng Kông bên ngoài trung tâm triển lãm quốc tế châu Á, nơi đại diện chính quyền đặc khu có cuộc họp với lãnh đạo cấp cao của Ủy ban thường vụ quốc hội Trung Quốc Lý Phi vào sáng 1-9, liên quan đến "cải cách bầu cử" ở Hồng Kông năm 2017.

Một nhà hoạt động đang được chăm sóc sau khi bị xịt tiêu cay - Ảnh: scmp

Báo South China Morning Post cho biết khoảng 11g trưa (giờ Hồng Kông), cảnh sát đã dùng tiêu cay xịt vào nhóm các nhà hoạt động Civic Passion, sau khi một số người vượt qua hàng rào kim loại và cố tràn vào khán phòng trung tâm.

Ít nhất bốn người bị trúng tiêu cay khiến đám đông hỗn loạn, nhiều người cho rằng cảnh sát “quá đáng” với người dân.

Bên trong trung tâm lúc đó có hơn 1.000 đại biểu các cấp chính quyền do chính phủ Trung Quốc chỉ định ở đặc khu Hồng Kông đang dự cuộc họp kéo dài hai giờ và ông Lý đang diễn thuyết.

Ủy ban thường vụ Quốc hội Trung Quốc khẳng định công dân Hồng Kông sẽ được phép bầu cử vào năm 2017 nhưng các ứng cử viên tranh cử chức vụ trưởng đặc khu phải do một ủy ban thân Bắc Kinh chọn ra. Ủy ban này loan báo để trở thành lãnh đạo kế tiếp của Hồng Kông, các ứng cử viên phải nhận được đa số phiếu từ ủy ban.

Các đảng đối lập ở Hồng Kông cho rằng nếu theo phương thức này, họ chỉ có hai hoặc ba ứng cử viên có thể có mặt trong danh sách ứng cử.

Ông Lý bay sang Hồng Kông ngày 31-8, một ngày sau khi các nhà hoạt động vì dân chủ ở Hồng Kông đe dọa tổ chức cuộc biểu tình ngồi ở trung tâm tài chính quốc tế này và làm cho Hồng Kông tê liệt nhằm phản đối những qui định mà họ cho rằng “hạn chế cải cách bầu cử của đặc khu”.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại