Vòng quanh thế giới đón Ngày của Mẹ

"Ngày của mẹ" từ lâu đã trở thành ngày lễ lớn được mong đợi nhất trong năm.

Thông thường, ngày của mẹ sẽ được tổ chức hầu hết ở các nước trên thế giới vào Chủ nhật thứ hai của tháng 5.

Nhưng ở Pháp, “Ngày của mẹ” lại được diễn ra vào Chủ nhật cuối cùng của tháng 5; tại Anh là vào Chủ nhật thứ tư của mùa chay thánh theo lịch Công giáo La Mã; ở Hung-ga-ri, Tây Ban Nha, Bồ Đào Nha mừng ngày của Mẹ vào Chủ nhật đầu tiên của tháng năm; ở Việt Nam ngày của Mẹ (hay còn gọi là Ngày Hiền mẫu) thường được gắn với ngày 8/3, 20/10 hoặc lễ Vu Lan (rằm tháng 7 âm lịch).

Người Paraguay tổ chức ngày lễ của mẹ vào ngày 15 tháng Năm hàng năm như một ngày quốc lễ.

Những người con ở xa quê hương thường có những món quà gửi tặng cho mẹ, còn những người con sống trong đất nước thì dù muốn dù không cũng phải trở về để thăm người mẹ sinh thành ra mình dù chỉ là một cuộc gặp ngắn ngủi. Đây được xem là một trong những ngày lễ quan trọng nhất trong năm của người Paraguay.

Tại Nhật Bản, “Ngày của mẹ” được gọi là Haha no hi. Vào ngày Haha no hi, những gia đình Nhật Bản sẽ cùng nhau nấu bữa cơm rồi cùng nhau thưởng thức với mẹ, người Nhật gọi đó là ofukuro-no-aji, nghĩa là Hương vị của mẹ. Cẩm chướng là loại hoa được người Nhật lựa chọn để tặng mẹ vào dịp này.

Xong Vòng quanh thế giới đón ngày của mẹ
Bữa ăn gia đình trong "Ngày của mẹ" tai Nhật

Một điều đặc biệt nữa là, trong tiếng Nhật có một câu nói liên quan đến ngày “Haha no hi” – Ngày của mẹ.

Đó là câu “haha no hi ni hana no haha no hana ni hana wo katteagemashita”, có nghĩa là “tôi mua hoa Hana tặng mẹ vào Ngày của mẹ”.

Tại thành phố Mexico, Mexico, ngôi sao ca nhạc kì cựu Paul McCartney đã có buổi biểu diễn âm nhạc miễn phí do văn phòng thị trưởng tài trợ. Buổi hòa nhạc này được tổ chức nhằm tôn vinh tất cả các bà mẹ Mexico trong “Ngày của mẹ” năm 2012 vừa qua.

“Ngày của mẹ” còn là “Ngày tù nhân đoàn tụ với con cái”, tại bang California, chính quyền đã tạo điều kiện để các trẻ em được đoàn tụ với mẹ là những nữ tù nhân đang thi hành án.

Tham gia chương trình này, hàng trăm trẻ em và người giám hộ sẽ lên xe buýt và đi đến các nhà tù trong bang California để đoàn tụ với ba mẹ. Chương trình được thực hiện miễn phí. 60% các tù nhân ở bang California bị giam giữ cách xa con mình hơn 160km, nên các chuyến thăm không thể thực hiện thường xuyên.

Bang California là bang có nữ tù nhân nhiều nhất ở nước Mỹ, với 11.250 nữ tù vào năm 2007. 75% trong số họ đã có con. Các em thường xuyên cảm thấy thiếu vắng, bị bỏ rơi. Có em thậm chí đã không gặp mẹ trong nhiều năm. Và “Ngày của mẹ” chính là dịp đặc biệt để mẹ con được đoàn tụ!

Xong Vòng quanh thế giới đón ngày của mẹ
"Ngày của mẹ" ý nghĩa nhất của các bé ở  California

Ở Mỹ vào “Ngày của mẹ” năm 2012 gia đình của bà Mollie Wood lập kỉ lục khi trở thành gia đình có nhiều người vừa chúc mừng, vừa được chúc mừng nhất trên thế giới.

“Lục đại đồng đường” là cái tên người ta dùng để gọi gia đình này khi người lớn tuổi nhất của gia đình đã111 tuổi, và đời thứ 6 là bé gái mới hai tháng tuổi.

Ở Brazil lại có một cuộc thi rất đặc biệt lại diễn ra vào đúng dịp lễ “Ngày của mẹ” đó chính là cuộc thi Miss Elderly, dành cho những phụ nữ lớn tuổi, những bà mẹ, ngoại, nội. Và trong năm 2012, vượt qua 24 lão bà khác trên 60 tuổi, bà Neide Vieira Lapastina (68 tuổi) đã dành được ngôi vị cao nhất.

Đây cũng là món quà ý nghĩa mà cộng đồng dành tặng cho những phụ nữ cao tuổi trong cộng đồng giúp họ hòa nhập và quên đi nỗi buồn tuổi già.

Xong Vòng quanh thế giới đón ngày của mẹ
Niềm vui trong ngày lễ của các cụ bà

Tại Trung Quốc, những tù nhân tại nhà tù ở Trường Xuân, tỉnh Cát Lâm được gặp gỡ mẹ trước dịp lễ của người sinh ra mình. Ở Hàng Châu (Chiết Giang), những em bé mẫu giáo đã được dạy rửa chân cho cha và mẹ của mình như một cách thể hiện lòng kính trọng trước ngày lễ của mẹ.

Một cuộc điều tra tiến hành với đối tượng là 500 bà mẹ có độ tuổi khác nhau và cùng trả lời một câu hỏi duy nhất: “Bạn muốn điều gì nhất trong Ngày của mẹ?”.

Kết quả khảo sát đã đưa ra những bất ngờ thú vị: 22% thích được tặng một bó hoa to , 19% thích thiệp chúc mừng, 14% chọn sô-cô-la và 12% muốn quà tặng của mình là nước hoa cao cấp. Chỉ có 11% các bà mẹ muốn con cái chia sẻ ngày lễ với mình.

Xong Vòng quanh thế giới đón ngày của mẹ
Ngoài hoa hồng, cẩm chướng là loài hoa được ưa chuộng để tặng mẹ

Ngoài ngày của mẹ, người Pháp mừng Lễ của bà (Fête des grand - mères) vào ngày 7.3 hàng năm và các bà nội - ngoại Pháp dường như rất thích được các cháu tặng sô cô la, bánh ngọt, sách truyện và... ghế bành nệm êm để ngả lưng đọc sách, xem ti vi.

Như vậy, ở mỗi quốc gia lại có những cách chào đón ngày của mẹ rất riêng nhưng nét chung nhất mà ngày lễ này mạng lại trên khắp thế giới chính là những tình cảm yêu mến, kính trọng của con cái dành cho mẹ - kì quan lớn nhất của vũ trụ. Còn bạn, bạn đã có dự định gì cho mình trong ngày lễ của mẹ năm nay chưa?

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại