"Vẫn quá sớm để tìm kiếm máy bay Malaysia dưới đáy biển"

Hải quân Mỹ ngày 25/3 đã gửi một đội ngũ chuyên gia cùng thiết bị dò tìm hộp đen máy bay Malaysia tới vùng biển mà vệ tinh phát hiện nhiều mảnh vỡ ngoài khơi Australia.

Theo AFP, ngày 24/3, các nhà điều tra Pháp cho rằng vẫn còn quá sớm để tính tới việc triển khai hoạt động tìm kiếm dưới đáy biển các phần còn lại của máy bay mang số hiệu MH370 của hãng Malaysia Airlines mà các quan chức cho biết đã rơi xuống Ấn Độ Dương.

Cơ quan điều tra tai nạn BEA của Pháp, tổ chức đã cử 3 điều tra viên tới Kuala Lumpur, cho rằng "các khu vực có liên quan quá rộng lớn để có thể tính tới việc triển khai các hoạt động tìm kiếm dưới đáy biển vào thời điểm này.”

Hải quân Mỹ ngày 25/3 đã gửi một đội ngũ chuyên gia cùng thiết bị dò tìm hộp đen có tên Bluefin 21 tới vùng biển mà vệ tinh phát hiện nhiều mảnh vỡ ngoài khơi Australia.

Hải quân Mỹ cho biết, thiết bị dò tìm tự động Bluefin 21 được gửi tới Nam Ấn Độ dương có thể hoạt động dưới độ sâu lên tới 20.000 ft (6.060 m), trong khi khu vực dò tìm mà Australia dẫn đầu chỉ sâu khoảng 3.000-4000m.

Bluefin 21 có thể thu về hình ảnh có độ phân giải cao dưới đáy đại dương và hoạt động trong khoảng thời gian lên tới 25 giờ đồng hồ. Thiết bị này trông giống như một quả ngư lôi, có tốc độ di chuyển 4,5 hải lý/giờ.

Trước đó, Thủ tướng Malaysia Najib Tun Razak đã bất ngờ tổ chức họp báo tuyên bố rằng các chuyên gia điều tra đã đi đến kết luận chuyến bay MH370 của hãng hàng không Malaysia Airlines đã lao xuống Nam Ấn Độ Dương.

Chuyến bay MH370 từ Kuala Lumpur tới Bắc Kinh chở theo 239 người, trong đó có 153 người Trung Quốc./.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại