Ukraine: Moscow đứng đằng sau vụ tấn công đại sứ quán Nga

Các cơ quan đặc biệt của Nga có thể đứng đằng sau các sự kiện xảy ra tại Đại sứ quán Nga ở Kiev, Bộ Nội vụ Ukraine cho biết hôm thứ Hai (16/6).

Hãng thông tấn RIA Novosti trích dẫn lời cố vấn của Bộ trưởng Nội vụ Ukraine Anton Gerashchenko nói tại một cuộc họp ở Kiev cho biết: “Chúng tôi tin rằng hậu quả của vụ việc này cũng có thể là một sự khiêu khích thông minh được thực hiện bởi các lực lượng đặc biệt của Nga”.

"Chúng tôi không loại trừ rằng ý tưởng về cuộc biểu tình trước đại sứ quán Nga đã được các lực lượng đặc biệt của Nga dựng lên", ông Gerashchenko thêm.

Ông Gerashchenko lưu ý rằng các chuyên gia Ukraine đang xem xét một khả năng như vậy. Đặc biệt, họ đang cố gắng để tìm ra người đã gửi tin nhắn và thực hiện một cuộc gọi đến Đại sứ quán Nga tại Kiev.

Vào ngày 14/6, đám đông người biểu tình đã tụ tập bên ngoài Đại sứ quán Nga ở Kiev. Đám đông đã xé cờ Nga ở tòa nhà đại sứ quán và đập phá vỉa hè. Đá và lựu đạn khói được ném vào trong toà nhà. Những người biểu tình cũng ném một loại bom xăng Molotov vào trong đại sứ quán, gây ra một đám cháy nhỏ sau đó đã được dập tắt. Cảnh sát đã không làm gì để ngăn chặn đám đông, các phương tiện truyền thông địa phương đưa tin.

Quyền Bộ trưởng Ngoại giao Ukraine Andrii Deshchytsia cũng tham gia vào nhóm biểu tình ở Đại sứ quán Nga. Ông sử dụng lời lẽ xúc phạm khi nói về Tổng thống Nga Vladimir Putin và tuyên bố sẽ đoàn kết với những người biểu tình, nói rằng "ông tự nguyện đứng vào”, theo giới truyền thông Ukraine cho biết.

Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov đã lên tiếng vào ngày ngày hôm sau, cho rằng ông Deshchytsia đã vượt quá “chuẩn mực đúng đắn” của một quan chức ngoại giao. Ông Lavrov cũng tỏ ra băn khoăn về việc liệu ông Deshchytsia sẽ lên kế hoạch giao tiếp và làm việc với các đồng nghiệp Nga của mình như thế nào sau những lời xúc phạm đó.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại