“Ukraine không thể vượt qua mùa đông nếu không có khí đốt của Nga”

Lệ Chi |

Ngày 14/8 Bộ trưởng năng lượng Ukraine Vladimir Demchyshyn cho biết, Ukraine cần phải nối lại việc nhập khẩu khí đốt của Nga trong mùa đông này.

Ông Demchyshyn cho biết, nhu cầu khí đốt mà Ukraine cần trong mùa đông này là 19 tỉ m3. Tuy nhiên, trong tháng 8, Ukraine mới chỉ có 13 tỉ m3 khí đốt trong kho dự trữ dưới lòng đất. 

Như vậy so với nhu cầu thực tế thì nước này còn thiếu tới 6 tỉ m3 khí đốt. Do đó, Ukraine cần phải nối lại việc nhập khẩu khí đốt từ Nga để đáp ứng nhu cầu còn thiếu.

Theo Bộ trưởng năng lượng Ukraine, nước này chưa sẵn sàng đáp ứng mức giá 247 USD cho mỗi 1.000 m3 khí đốt mà Nga yêu cầu bởi Ukraine muốn có một mức giá cố định về khí đốt trong suốt mùa đông và một thỏa thuận 3 bên về khí đốt.

Trước đó, từ ngày 1/7 vừa qua, Ukraine đã bác bỏ mức giá mua bán khí đốt mà Nga đưa ra đồng thời tạm ngừng nhập khẩu khí đốt từ Nga.

Hiện Ukraine phải dựa hoàn toàn vào nguồn cung khí đốt từ Liên minh châu Âu./.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại