Tù chính trị Ukraine đẩy Washington vào 'thế khó'

Dân quân ở đông nam Ukraine đòi Kiev giải phóng người biểu tình phản đối sự thay đổi chính quyền bằng bạo lực.

Một thỏa thuận tương ứng đã được ghi trong tuyên bố Geneva ngày 17 tháng 4 do bốn bên Nga, Mỹ, EU và Ukraine thông qua. Nhưng thay vì ân xá như dự kiến​, ​chính quyền Kiev lại tiếp tục bắt giữ người biểu tình.

Hàng chục người phản đối chính quyền Kiev hiện hành đã bị bắt giữ, hàng chục người khác được coi là mất tích. Một thời gian sau, phát hiện thấy nhiều trong số họ đang ngồi khám biệt giam của cơ quan điều tra. Các đối tượng bị giữ ở ngoài đường, không được phép tiếp cận luật sư và không hề có tuyên bố buộc tội. Còn nếu có thì là những lý do được dựng lên, - ông Alexey Karyakin cho biết. Ông là người tham gia cuộc biểu tình ở Lugansk (đông nam Ukraine) và trên thực tế đã bị cơ quan an ninh bắt cóc.

“Người ta nói rằng tôi bị buộc tội "Phá hoại" và "Phản quốc" theo các điều khoản 111 và 113 Bộ luật hình sự. Khi tôi đề nghị họ đưa ra bất kỳ dữ liệu đã được lấy làm cơ sở cho những cáo buộc như vậy thì họ trả lời: " Hiện chúng tôi chưa nắm gì, nhưng rồi chúng tôi sẽ tìm thấy."

Gia đình ông Alexey được biết về số phận người thân qua tin tức truyền hình – không nhận được hồi đáp về yêu cầu thả tự do tù chính trị, các nhà hoạt động ở Lugansk đã xông vào trại giam địa phương và giải phóng 6 người từng bị gọi là những "kẻ phản bội" và "kẻ phá hoại".

Thân nhân của doanh nhân Ukraine Pavel Gubaryov cũng được biết việc ông bị bắt bớ qua truyền hình. Ông Gubaryov được người dân Donetsk bầu làm thống đốc tỉnh và trên khán đài ông đã phát biểu nguyện vọng của người dân tổ chức một cuộc trưng cầu dân ý về qui chế khu vực. Một vài ngày sau phát biểu công khai, ông đã bị bắt và bị bí mật đưa đến Kiev. Lực lượng dân quân đông nam Ukraine không chấp nhận để ông Gubaryov lặng lẽ biến mất trong ngục tối. Họ đấu tranh đòi nhà đương cục Kiev thả ông Gubaryov và tất cả những nhà hoạt động bị bắt. Họ đề nghị Moskva hành động hỗ trợ với tư cách là một bên tham gia ký các thỏa thuận ở Geneva về biện pháp ngăn chặn leo thang tình hình ở Ukraina ngày 17 tháng 4.

Một trong những điểm mục quan trọng của tài liệu - ân xá nhưng người bị giam giữ vì lý do chính trị. Ở Ukraine chưa hề có bất cứ bước làm được thực hiện theo hướng này. Bộ Ngoại giao Nga đã kêu gọi Washington sử dụng ảnh hưởng của mình để hối thúc Kiev sớm giải phóng tù chính trị, - ông Igor Shishkin, Phó giám đốc Viện CIS cho biết.

“Bộ Ngoại giao Nga đã hoàn toàn chọn đúng địa chỉ để phản ánh về các tù nhân chính trị ở Ukraine. Tất nhiên có thể liên hệ với bất cứ nơi khác, nhưng sẽ rất kém hiệu quả. Không có gì bí mật là những người gây bạo động ở Kiev ràng buộc chặt chẽ với Washington. Cũng không hề bí mật việc Washington đứng đằng sau cuộc đảo chính với kết quả là những kẻ bạo động giờ đây chính thức lên nắm quyền tại Kiev. Bộ Ngoại giao Nga đã không hướng tới những con rối mà nêu lên đòi hỏi với Washington, phía có thể quyết định giải phóng tù chính trị ở Ukraine hay không.”

Tất nhiên, bề ngoại Mỹ làm ra vẻ rằng câu hỏi này nằm ngoài thẩm quyền của họ. Nhưng ai sẽ tin điều đó? Vì vậy, lúc này Washington lâm vào một tình huống khó xử: Người đỡ đầu vô thời hạn cho những giá trị dân chủ, cho tự do tù chính trị hôm nay nắm quyền quyết định có hay không có tù chính trị ở Ukraine.

Mục đích giam giữ những người chống đối nhằm gieo rắc sự sợ hãi trong người dân đông nam Ukraine. Nhưng mặt khác, điều này đi ngược những lý tưởng chính thức của nhà cầm quyền Mỹ và tác động tiêu cực tới uy tín trong dư luận thế giới. Các chuyên gia tư vấn chính trị Mỹ hiểu rõ như vậy.

Bộ Ngoại giao Nga nhấn mạnh việc theo đuổi thực hiện các thỏa thuận đạt được ở Geneva ngày 17 tháng Tư.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại