TT Uruguay: Sự nghiệp của tướng Giáp là di sản lớn của nhân loại

Hoàng Hà |

(Soha.vn) - Bức điện chia buồn của Tổng thống Uruguay có đoạn viết: "Tướng Giáp là một chiến lược gia kiệt xuất và là người tạo nguồn cảm hứng cho tự do trên toàn thế giới.”

Tổng thống Uruguay, José Mujica, ngày 6/10, đã gửi điện chia buồn tới Chủ tịch nước Trương Tấn Sang về sự ra đi của Đại tướng Võ Nguyên Giáp.

Tổng thống Uruguay José Mujica
Tổng thống Uruguay José Mujica

Trong bức điện được Bộ ngoại giao Uruguay công bố, Tổng thống Mujica khẳng định “tướng Giáp là người thúc đẩy nền độc lập Việt Nam, một chiến lược gia kiệt xuất và là người tạo nguồn cảm hứng cho tự do trên toàn thế giới.”

Tổng thống Mujica khẳng định “vị tướng huyền thoại Võ Nguyên Giáp” đã dành trọn cuộc đời cho sự nghiệp đấu tranh chống áp bức và “gieo niềm tin vào nhân tố con người như là chìa khóa của thắng lợi cho dù khó khăn tới mức nào đi chăng nữa”.

Bức điện có đoạn viết: “Nỗi đau trước sự ra đi của Đại tướng không làm vơi niềm tin rằng hình ảnh và sự nghiệp của ông còn sống mãi và trên thực tế đã trở thành một trong những di sản lớn nhất của toàn nhân loại”.

Tổng thống Mujica từng tham gia nhóm du kích cánh tả Phong trào giải phóng dân tộc Tupamaros trong những năm 70 và 80 của thế kỷ trước.

Trước đó báo El País, tờ báo hàng đầu của Tây Ban Nha đã đưa tin Đại tướng Võ Nguyên Giáp từ trần. Tờ báo này ca ngợi Đại tướng là “Một trong những nhà chiến lược hàng đầu của thế kỷ XX... Người đã đánh bại quân đội Pháp và quân đội Mỹ... Một trong những hình tượng được yêu mến và kính trọng nhất ở Việt Nam”.

El Páis nhấn mạnh lời nói của Tướng Giáp: “Nhân tố con người quyết định chiến thắng”.

Tờ báo đánh giá cao ý nghĩa của chiến dịch lịch sử Điện Biên Phủ năm 1954 do ông chỉ huy: “Hơn 14.000 binh sĩ Pháp thua trận. Quân Pháp không ngờ rằng các du kích quân Việt Nam có thể đào hào, đưa pháo lên các ngọn núi xung quanh thung lũng. 55 ngày bị bao vây, tấn công và sau đó quân Pháp phải đầu hàng ở Điện Biên Phủ. Đây là một đòn chí tử đối với những toan tính của thực dân Pháp ở Đông Dương.”

Báo Clarin của Argentina đề cao những chiến công của Đại tướng Võ Nguyên Giáp khi ông đã chỉ huy quân đội đánh bại Pháp, Nhật Bản và Mỹ. “Ông là một chuyên gia của chiến tranh du kích, cả về chiến lược, chiến thuật và hậu cần”.

“Tên của ông luôn được vang lên như tiếng sấm. Ông là biểu tượng của độc lập và tự do đối với nhân dân Việt Nam”.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại