Trung Quốc: Phải nộp thuế khi được biếu bánh trung thu

Bánh trung thu nạm vàng nhồi vây cá mập đang bị ế nặng trong mùa trung thu năm nay ở Trung Quốc sau khi nước này cấm mua quà biếu.

Bánh trung thu thường được dùng làm quà tặng cho gia đình, bạn bè và người lao động trong Lễ hội trung thu ở các nước châu Á, trong đó có Trung Quốc. Trung thu năm nay rơi vào ngày 19/9.

Tại Trung Quốc, trong những năm gần đây, các món quà xoa hoa dịp trung thu đã xuất hiện với nhiều cách trang trí, mẫu mã phong phú. Trong mỗi hộp quà không chỉ có bánh ngọt mà còn có bánh kẹo, rượu. Với hộp bánh kín đáo, người tặng dễ dàng bỏ tiền mặt vào những nơi kín đáo, tránh sự soi mói của người khác khi nhìn vào.

Tuy nhiên, theo hãng tin Reuters, chính sách chống tham nhũng do Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đã khiến những món quà đắt tiền này gặp cảnh thất thu nặng tại các cửa hàng. Trong khi đó, theo các chủ cửa hàng và các nhà phân tích cho biết, doanh số các loại bánh truyền thống lại không hề sụt giảm.

Bánh trung thu vàng được một số ngân hàng và các cửa hàng vàng ở Trung Quốc bán vào dịp Tết Trung thu

“Điều khiến cho thị trường bánh trung thu cao cấp bị chìm xuống là bởi nó thường gắn với sự tham nhũng”, Shaun Rein, Giám đốc điều hành Tập đoàn nghiên cứu thị trường Trung Quốc cho biết.

Bánh trung thu mạ vàng nổi lên từ hồi năm ngoái, với nhân được nhồi vi cá mập, bào ngư, được báo chí quảng cáo và tung hô. Theo báo chí địa phương đưa tin, tại một vùng nông thôn ở tỉnh Sơn Tây, bánh trung thu mạ vàng được bán với giá hơn 1.000 USD.

Một ngân hàng tầm trung ở Trung Quốc thậm chí còn tung ra thị trường loại bánh trung thu làm từ vàng ròng và bạc, theo các phương tiện truyền thông nhà nước cho biết. Một phát ngôn viên tại trụ sở chính của ngân hàng ở Thâm Quyến không đưa ra bình luận nào, tuy nhiên, người quản lý chi nhánh ở Bắc Kinh lại cho biết cô không biết gì về loại bánh bằng vàng này được bán trong năm nay.

Theo tờ Nhân dân nhật báo, việc tặng quà “là bình thường, nhưng tặng quá nhiều theo cách có đi có lại đã trở thành một hình thức lãng phí”. Thậm chí, do sự thái quá trong năm qua, chính phủ Trung Quốc đã yêu cầu các quan chức nộp thuế thu nhập bánh trung thu mà họ nhận được.

(Năm nay) Một số quan chức chính phủ không dám nhận một hộp quà xa hoa hay một gói bánh trung thu cao cấp, thậm chí là bất cứ loại bánh trung thu nào”, ông Eric Carlson, một chuyên gia chống tham nhũng, đối tác tại Bắc Kinh của Công ty luật Covington& Burling cho biết. Cũng theo ông, các cơ quan chính phủ Trung Quốc đã yêu cầu văn thư loại bỏ các gói bánh trung thu trước khi giao văn phòng phẩm tới các phòng.

Ủy ban Kỷ luật Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc hôm thứ Sáu (13/9) đã kêu gọi tất cả mọi người tố cáo các trường hợp đảng viên và chính phủ hoặc các quan chức doanh nghiệp nhà nước chi tiền quỹ vào các quà tặng, chiêu đãi, du lịch và các hàng hóa sang trọng khác trong dịp trung thu, nghỉ quốc khách nước này (1/10).

Đây chỉ là một trong các chính sách được Bắc Kinh đưa ra trong chiến dịch chống tham nhũng được đẩy mạnh gần đây. Mặc dù các chuyên gia nước này vẫn khẳng định cần cải cách chính trị sâu sắc và chấp nhận khó khăn để tìm kiếm sự khác biệt thực sự, các chính sách này đã tạo ra nhiều ảnh hưởng không nhỏ đến tình hình kinh tế ở Trung Quốc.

“Sự phát triển về chính trị đã tác động nhất định đến doanh số bán hàng bánh trung thu cao cấp trong năm nay”, Qian Qiliang, Giám đốc một nhà máy sản xuất bánh trung thu của nhà nước ở Thượng Hải cho biết, thêm vào rằng doanh thu đã giảm 20% so với năm ngoái.

Ông Qian đã điều chỉnh sản xuất sau khi được biết về các chính sách chống tham nhũng. Cũng theo ông, nhu cầu về bánh giá rẻ và bánh truyền thống đã tăng 20%.

Các khách sạn sang trọng cho biết doanh thu bán bánh trung thu cao cấp của họ không được tốt. Phát ngôn viên của khách sạn Thế giới Trung Hoa, thuộc sở hữu của Tập đoàn Shangri-La, đã từ chối thảo luận về doanh số bánh trung thu vì “thẳng thắn nó không phải là một chủ đề tích cực”.

Theo Reuters, các công ty tư nhân ở Trung Quốc cũng giảm chi tiêu vào bánh trung thu bởi vì họ không muốn bị coi là phô trương. “Mỗi ngày có một giám đốc điều hành được đưa ra và được đẩy vào trong tù”, Shaun Rein nói, “Có một nỗi sợ hãi trong cả giới quan chức lẫn doanh nghiệp hiện nay. Không ai muốn bị bắt khi đưa hối lộ”.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại