Trung Quốc nói về nguyên nhân Tập Cận Bình hoãn thăm Pakistan

Trung Quốc và Pakistan đang phối hợp với nhau thông qua các kênh ngoại giao để ấn định ngày giờ mới cho chuyến thăm của ông Tập Cận Bình vào thời điểm sớm nhất có thể.

Theo Reuters, Bộ Ngoại giao Trung Quốc ngày 6/9 cho biết Bắc Kinh và Islamabad đã hoãn chuyến thăm cấp nhà nước đến Pakistan của Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình do làn sóng biểu tình chống chính phủ ở quốc gia Nam Á này.

Trong tuyên bố đăng trên trang web, bộ trên nêu rõ: “Xét đến tình hình hiện nay ở Pakistan, Chính phủ Trung Quốc và Chính phủ Pakistan đã nhất trí hoãn chuyến thăm cấp nhà nước của Chủ tịch Tập Cận Bình tới Pakistan, theo kế hoạch sẽ diễn ra vào cuối tháng 9 này”.

Từ giữa tháng 8, người biểu tình ở Pakistan đã đòi Thủ tướng Nawaz Sharif từ chức.

Cuộc khủng hoảng đã trải qua nhiều diễn biến, có lúc dịu xuống nhưng lại tiếp tục bùng phát trong bạo lực. Phần lớn các nhà bình luận cho rằng hiện còn quá sớm để nói liệu có thể có một giải pháp thông qua đàm phán hay không./.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại