Trung Quốc cấm ngư dân đánh cá gần Triều Tiên

Mối quan hệ giữa 2 đồng minh thân cận tiếp tục bị sứt mẻ khi mới đây, Trung Quốc cấm các tàu đánh cá nước này hoạt động tại khu vực bờ biển phía đông Triều Tiên do xảy ra tranh chấp liên quan tới việc cung cấp nhiên liệu.

Tàu cá Trung Quốc bị bắt giữ do hoạt động trái phép trên vùng biển Hàn Quốc

Hôm 8/7, chính phủ Trung Quốc cho biết hồi tháng trước, Bình Nhưỡng khẳng định các tàu thuyền của Trung Quốc được xem làm hoạt động hợp pháp tại vùng biển nước này phải mua nhiên liệu của Triều Tiên thay vì tự mang theo nhiên liệu phục vụ hành trình như trước đây.

"Theo các chủ tàu và công ty đánh cá của Trung Quốc, quyết định của Triều Tiên sẽ ảnh hưởng tới hoạt động đánh bắt thường lệ cũng như độ an toàn đồng thời gây nguy hiểm cho ngư dân", Bộ Nông nghiệp Trung Quốc trích nguồn từ website chính phủ.

Trong  khi đó, vùng biển phía đông Triều Tiên được xem là nơi đầy rẫy những rủi ro do "tình hình phức tạp và biến động trên bán đảo Triều Tiên" và nằm ngay sát lãnh hải của Nga, Nhật Bản và Hàn Quốc.

"Rất nhiều tàu đánh cá của Trung Quốc hoạt động trên vùng biển của Triều Tiên, do đó, nếu hoạt động đánh bắt không được quản lý và tổ chức tốt sẽ dẫn tới những hiểu nhầm ngoại giao", Bộ Nông nghiệp Trung Quốc cho biết.

Tuy nhiên, thông báo của chính phủ Trung Quốc không đề cập tới hoạt động của các tàu thuyền nước này hoạt động gần khu bờ biển phía tây Triều Tiên.

Hồi tháng Năm, Bình Nhưỡng đã bắt giữ một tàu đánh cá Trung Quốc tại vùng biển phía tây Triều Tiên, khiến Bắc Kinh vô cùng tức giận. Sau 2 tuần, tàu đánh cá này mới được thả nhờ sự can thiệp của Bộ Ngoại giao Trung Quốc.

Tình hình căng thẳng giữa Trung Quốc và Triều Tiên tiếp tục leo thang bất chấp việc Bắc Kinh là đối tác kinh tế và ủng hộ chính trị quan trọng nhất với Bình Nhưỡng. Điển hình, một số ngân hàng của Trung Quốc đã cho đóng băng tài khoản của Ngân hàng Ngoại thương Triều Tiên. Đây được xem là hành động buộc Bình Nhưỡng từ bỏ chương trình vũ khí hạt nhân và tên lửa đạn đạo do vi phạm lệnh cấm của Liên Hiệp Quốc.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại