Trùm dầu mỏ Nga: Sẽ làm tất cả để tù chính trị Nga được tự do

Hồng Anh |

(Soha.vn) - Trong cuộc họp báo tại Đức, cựu trùm dầu mỏ Nga Mikhail Khodorkovsy tuyên bố sẽ làm tất cả những gì có thể để các tù chính trị khác ở Nga được tự do.

Cuộc họp báo diễn ra chưa đầy 2 ngày sau khi trùm dầu mỏ Mikhail Khodorvosky được trả tự do sau hơn 1 thập kỉ ngồi tù.

Một cách đầy mạnh mẽ, người đàn ông 50 tuổi này nói rằng đừng coi ông là tù chính trị cuối cùng ở Nga và rằng ông sẽ "làm tất cả những gì có thể" để đảm bảo những tù nhân khác cũng được trả tự do.

"Thời gian còn lại của tôi, tôi muốn dành để trả nợ cho mọi người... ý của tôi là những người vẫn còn đang ở trong tù".

Tuy nhiên, Khodorkovsy cho biết ông sẽ không "tham gia vào cuộc tranh giành quyền lực" ở Nga.

Trong cuộc họp báo, cựu tỉ phú giàu nhất nước Nga một thời Khodorkovsky chia sẻ rằng lần đầu ông biết mình có thể được trả tự do là vào ngày 12/12, khi luật sự nói với ông rằng cựu Ngoại trưởng Đức Hans-Dietrich Genscher, người đã nỗ lực "phía sau hậu trường" để giúp đỡ Khodorvsky, "nói rằng Tổng thống Putin sẽ không lấy việc phải nhận tội làm điều kiện cho tự do của tôi".

Tỉ phú từng một thời giàu nhất nước Nga này đã được trả tự do vào 2 giờ sáng ngày 20/12 sau sắc lệnh ân xá có hiệu lực ngay lập tức do chính Tổng thống Nga Putin kí. Trưa cùng ngày, Khodorkovsky đã lên máy bay tới Đức, đoàn tụ cùng gia đình.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại