Ly khai Ukraine đồng ý giao hộp đen và thi thể vụ MH17

My Lan - Chí Quân - Việt Hoa |

(Soha.vn) - Bước tiến này đạt được sau 12 giờ đàm phán giữa đại diện ly khai Ukraine và đại diện Malaysia.

Thủ tướng Malaysia cho hay, sau 12 giờ đàm phán giữa đại diện nước Cộng hòa Donetsk tự phong và phái đoàn Malaysia, phe ly khai đã trao hộp đen của máy bay mà họ tìm được cho Malaysia.

282 thi thể nạn nhân được tìm thấy sẽ được trao cho phía Hà Lan sau khi con tàu chở các thi thể này tới được Kharkov.

Đại sứ Anh chỉ trích Nga 'câu giờ' trong vụ MH17

Theo báo Nga RT, Nga đã tự mình soạn thảo một nghị quyết thay thế cho dự thảo nghị quyết của LHQ về vụ MH17, do Úc soạn thảo. Theo Đại sứ Nga ở LHQ Vitaly Churkin, điểm khác biệt của nó là "hoàn toàn chỉ rõ nhu cầu cần một cuộc điều tra công tâm dưới sự hướng dẫn của Tổ chức hàng không dân dụng Quốc tế ICAO".

Đại sứ Anh ở LHQ nhận định rằng, đây là "chiến thuật hoà hoãn điển hình của người Nga".

LHQ sửa từ ngữ trong nghị quyết lên án vụ MH17

Hội đồng Bảo an LHQ sẽ bỏ phiếu thông qua nghị quyết lên án vụ máy bay Malaysia do Úc soạn thảo vào ngày hôm nay, 21/7.

Theo Reuters, nghị quyết đã sửa từ ngữ mô tả vụ việc, từ chiếc máy bay của hãng Malaysia Airlines "bị bắn hạ" thành "rơi".

Nga cùng 15 thành viên Hội đồng Bảo an LHQ đã tham gia quá trình đàm phán, trao đổi về nghị quyết này. Reuters dẫn lời các nhà ngoại giao (yêu cầu giấu tên) cho hay, hiện không rõ liệu bản cuối cùng của nghị quyết có được thông qua hay không.

Một máy bay Ấn Độ bay sát MH17 đã cố liên lạc

Vào thời điểm MH17 bị bắn rơi thì đồng thời có 1 chiếc máy bay của hãng hàng không Ấn Độ Air India và 1 máy bay của Singapore Airlines bay cách đó chỉ khoảng 25km. Chiếc máy bay của Air India đã cố gắng liên lạc với MH17.

Thông tin từ báo Times of India cho biết, khoảng cách giữa hai máy bay chỉ tương đương khoảng 90 giây bay. Do đó, kiểm soát không lưu Ukraine đã nhờ phi công máy bay Ấn Độ liên lạc với máy bay MH17 sau khi họ mất liên lạc với chiếc máy bay này. Đây là quy trình thông thường trong ngành hàng không khi kiểm soát không lưu mất tín hiệu máy bay.

Vài phút trước khi vụ rơi máy bay xảy ra, phi công Air India nghe thấy kiểm soát không lưu cho phép MH17 bay thẳng, thay vì bay theo đường ziczac. “Bay thẳng tốn ít nhiên liệu hơn, nhanh hơn và phi công thích hơn. Nhưng trong trường hợp này, điều đó lại trở thành quyết định chết người", Times of India dẫn lời phi công này cho biết.

Ngay sau đó, phi công Ấn Độ nghe thấy kiểm soát không lưu cố gắng liên lạc với MH17 nhưng không có tín hiệu trả lời. Và họ đã nhờ anh này liên lạc.

Phi công Air India đã gọi cho MH17: “Malaysia 17, đây là Air India 113. Các bạn có nghe thấy không?”. Tất nhiên là không có ai trả lời.

Phiến quân ly khai ép nhân viên cứu hộ giao nộp 196 thi thể?

Báo Anh The Telegraph dẫn lời một người phát ngôn của lực lượng cứu hộ Ukraine cho biết phiến quân ly khai đã lấy đi 196 thi hài mà các nhân viên cứu hộ tìm thấy tại hiện trường vụ MH17 bị bắn rơi.

Cũng theo nguồn The Telegraph, các nhà báo tại hiện trường cho biết, hôm thứ Bảy, họ nhìn thấy phiến quân chất các túi đựng xác lên xe tải và lái đi. Đến ngày Chủ nhật, các phóng viên hãng tin Mỹ AP đã không còn nhìn thấy thi thể nào tại nơi chiếc máy bay gặp nạn.

Phát ngôn viên của Ukraine Nataliya Bystro cho biết các nhân viên cứu hộ phải làm việc dưới sự cưỡng chế và bị ép phải giao các thi thể cho phiến quân có vũ trang. Bà cũng cho biết chính phủ hiện không rõ các thi thể bị đưa đến đâu.

Trong khi đó, tại Kuala Lumpur, sự giận dữ đã lên đến cực điểm khi thân nhân người bị nạn không thể đưa xác các nạn nhân về nhà.

Xem video: Thu gom thi thể các nạn nhân tại hiện trường vụ MH17.

 

Xem toàn bộ VIDEO HOT trên SOHA

Malaysia Airlines bỏ số hiệu chuyến bay MH17

Báo Anh The Independent cho biết, hãng hàng không Malaysia Airlines sẽ rút số hiệu chuyến bay MH17. Tuyến bay Amsterdam - Kuala Lumpur sẽ được đổi số hiệu thành MH19. Trước đây, khi chuyến bay MH370 gặp nạn, tuyến bay Kuala Lumpur - Bắc Kinh cũng đã được đổi từ MH370 thành MH618.

Video: Đặt hoa tưởng niệm nạn nhân chuyến bay MH17 tại sân bay Amsterdam, nơi chuyến bay cất cánh.

 

Xem toàn bộ VIDEO HOT trên SOHA

Ly khai đánh cắp thi thể nạn nhân?

Kyiv Post và một số phương tiện truyền thông Ukraine cáo buộc lực lượng ly khai Donetsk đã đánh cắp 36 thi thể nạn nhân vụ MH17 bị bắn rơi.

"Đại diện nước cộng hòa (tự phong) Donetsk tới làng Rassypnoe, lấy đi 36 thi thể. Họ nói họ muốn đem các thi thể này về thành phố Donetsk", một nguồn tin nói với hãng thông tấn Ukraine UNIAN.

Tuy nhiên, ngay sau đó, người của lực lượng tự vệ Donetsk đã phủ nhận cáo buộc trên. "Chúng tôi cần các thi thể để làm gì chứ? Ngược lại, chúng tôi chỉ mong các chuyên gia đến và mang họ đi", một thành viên ly khai nói với hãng tin Nga RIA Novosti.

Chiếc cọc buộc dải băng trắng, đánh dấu vị trí có thi thể nạn nhân

Chiếc cọc buộc dải băng trắng, đánh dấu vị trí có thi thể nạn nhân

Giới chức Kiev bắt chuyên gia tên lửa ở biên giới Nga - Ukraine

ABC News dẫn lời các nhà chức trách Ukraine cho hay, hai người đàn ông đã bị bắt ở biên giới phía Ukraine. Thông tin trên giấy tờ mà một trong 2 người đó mang theo cho thấy, ông ta là một chuyên gia tên lửa.

Chính phủ Ukraine cũng cho biết họ có bằng chứng cho thấy có 3 người đã điều khiển xe tên lửa Buk bắn hạ chiếc máy bay Malaysia tại khu vực mà lực lượng ly khai thân Nga kiểm soát, gần biên giới Nga.

Nga sửa thông tin Wikipedia, đổ lỗi cho Ukraine?

Báo Úc The Sydney Morning Herald sáng nay đăng thông tin cho rằng chính phủ Nga "bị bắt quả tang" sửa trang Wikipedia về vụ máy bay MH17 của Malaysia bị bắn rơi theo hướng gỡ bỏ những thông tin nói về vai trò của Nga trong vụ này.

The Sydney Morning Herald dẫn nguồn từ Telegraph cho biết trang Wikipedia tiếng Nga về vụ việc bị sửa bởi một ai đó bên trong Hãng phát thanh truyền hình quốc gia toàn Nga, một cơ quan truyền thông do chính phủ Nga điều hành.

Phần thông tin được thêm vào có nội dung "Chiếc máy bay [MH17] bị lính Ukraine bắn rơi".

Bà của Thủ tướng và Bộ trưởng QP Malaysia có mặt trên chuyến bay MH17

The Guardian đưa tin, Bộ trưởng Quốc phòng Malaysia Hishammuddin Hussein đã đau buồn thông báo rằng bà của ông cũng có mặt trên máy bay Malaysia gặp nạn.

Trước đó, Thủ tướng Malaysia Najib Razak xác nhận, bà của ông cũng đi trên chuyến bay này.

Có người Việt Nam trên máy bay bị rơi

Đại sứ Việt Nam tại Liên hợp quốc Lê Hoài Trung cho biết có 3 nạn nhân trong số những hành khách trên chiếc máy bay của Malaysia là người Việt Nam. (Xem chi tiết tại đây)

Ly khai Ukraine nổ súng cảnh cáo quan sát viên quốc tế tại hiện trường

Phóng viên The Guardian đưa tin từ hiện trường vụ rơi máy bay Malaysia, chỉ huy một nhóm ly khai tên là Ilya đã thể hiện sự khó chịu ra mặt khi các quan sát viên của Tổ chức An ninh và Hợp tác châu Âu (OSCE) liên tục tìm cách tiếp cận hiện trường mà không hề có sự thống nhất từ trước.

Ilya cho biết sếp của họ, những người có đủ thẩm quyền đàm phán và đưa ra quyết định liệu các thành viên OSCE có được vào nơi máy bay MH17 bị rơi hay không, thì lại không có mặt. Ilya thậm chí đã hét lên và nổ súng cảnh cáo.

Ông Michael Bociurkiw, phát ngôn viên của OSCE ở Ukraine cho hay thi thể của các hành khách "bắt đầu phân hủy một phần dưới trời nắng nóng".

Ông khẳng định các tay súng ly khai không phá hủy bằng chứng, nhưng rất khó để đánh giá hiện trường rộng lớn như thế nào.

Obama chính thức cáo buộc Nga và Putin

Trong bài phát biểu đọc tại Nhà Trắng ngày hôm nay, 18/7, Tổng thống Mỹ Barack Obama đã chính thức cáo buộc Nga và Tổng thống Vladimir Putin về vụ máy bay MH17 bị bắn rơi ở Ukraine.

Ông Obama nói: "Bằng chứng chỉ ra rằng chiếc máy bay đã bị bắn hạ bằng tên lửa đất đối không được phóng lên từ một khu vực trong lãnh thổ Ukraine nằm dưới sự kiểm soát của lực lượng ly khai do Nga hậu thuẫn"

"Chúng ta đều biết rằng những kẻ ly khai này nhận được những sự hỗ trợ đều đặn của Nga. Sự hỗ trợ đó bao gồm vũ khí và các chương trình huấn luyện. Nó bao gồm các vũ khí hạng nặng. Và còn bao gồm các vũ khí phòng không."

Tổng thống Mỹ Barack Obama

Tổng thống Mỹ Barack Obama

Trong phần trả lời câu hỏi của các nhà báo, Tổng thống Mỹ chỉ trích khá gay gắt cá nhân Tổng thống Nga. Ông Obama cho rằng: "Nếu ông Putin quyết định không cho phép các vũ khí hạng nặng và dòng chiến binh xâm nhập vào Ukraine qua biên giới Ukraine - Nga thì mọi thứ sẽ dừng lại. Khi đó, những kẻ ly khai có khả năng ngồi xuống đàm phán và cố gắng đi đến một sự dàn xếp chính trị mà bản thân ông Putin vẫn thường nói mình muốn chứng kiến.

Ông ấy là người có quyền kiểm soát tình hình cao nhất, nhưng cho đến nay, ông ấy chưa hề thực thi."

Ukraine mời Anh, Đức vào điều tra

Theo Reuters, Tổng thống Ukraine Petro Poroshenko đã mời các chuyên gia Anh, Đức tham gia vào nhóm điều tra vụ máy bay MH17 của Malaysia bị bắn rơi trên không phận Ukraine.

Bộ phận báo chí của Tổng thống Ukraine cho biết, Thủ tướng Đức Angela Merkel và Thủ tướng Anh David Cameron đã trao đổi ý kiến về việc thành lập nhóm chuyên gia điều tra vụ việc bi thảm nói trên. Cũng theo nguồn tin nói trên, ông Poroshenko nhấn mạnh rằng hộp đen máy bay gặp nạn nên được giao cho các chuyên gia quốc tế và không được để "những kẻ khủng bố chuyển nó cho một nước thứ ba."

Đại sứ Ukraine tại LHQ Yuriy Sergeyev mặc niệm các nạn nhân vụ máy bay Malaysia bị bắn rơi

Đại sứ Ukraine tại LHQ Yuriy Sergeyev mặc niệm các nạn nhân vụ máy bay Malaysia bị bắn rơi

Nga: Bắt được tín hiệu radar tên lửa Ukraine lúc MH17 bị bắn rơi

Trong khi Ngoại trưởng Ukraine khẳng định nước này hoàn toàn không triển khai tên lửa tại khu vực máy bay MH17 của Malaysia bị bắn rơi thì phía Nga đã công bố những thông tin mà họ coi là bằng chứng cáo buộc trách nhiệm của Ukraine trong vụ việc này.

Bộ Quốc phòng Nga ra thông cáo cho biết: “Trong suốt ngày 17/7, các radar giám sát của Nga đã bắt được tín hiệu hoạt động của trạm radar Kupol điều khiển tên lửa BUK-M1 trong khu vực thị trấn Styla, cách thành phố Donetsk 30km về phía Nam”.

Trước đó, Bộ Quốc phòng Nga cũng khẳng định khu vực máy bay Malaysia bị bắn rơi hoàn toàn nằm trong tầm hoạt động của các tổ hợp tên lửa phòng không S-200 và Buk-M1 của Ukraine.

"Ukraine không có tên lửa ở khu vực máy bay Malaysia bị bắn hạ"

Ngoại trưởng Ukraine Pavlo Klimkin cho biết, quân đội Ukraine không triển khai tên lửa tại khu vực máy bay Malaysia bị bắn hạ. "Chúng tôi hoàn toàn chắc chắn và chúng tôi đã kiểm tra ngày hôm qua".

Putin: Chính phủ Ukraine phải chịu trách nhiệm

Trong một cuộc họp với các cố vấn kinh tế cấp cao, Tổng thống Nga Vladimir Putin đã chỉ trích gay gắt chính phủ Ukraine về vụ máy bay Malaysia chở 295 người bị bắn rơi.

“Tôi muốn lưu ý rằng thảm kịch này đã không xảy ra nếu Ukraine là một đất nước hòa bình, hay trong bất cứ trường hợp nào nếu sự thù địch không trỗi dậy ở miền Đông Nam đất nước này”.

“Và chắc chắn, chính phủ của đất nước nơi thảm kịch khủng khiếp này xảy ra phải chịu trách nhiệm”.

Nhiều hành khách đang tới tham dự hội nghị quốc tế về AIDS

Nhiều hành khách trên chuyến bay đang tới tham dự một hội thảo về AIDS quốc tế ở Melbourne, Australia. Hiệp hội Quốc tế về AIDS cho biết, cựu chủ tịch tổ chức này, ông Joep Lange, người Đức, một nhà nghiên cứu tiên phong về bệnh này, cũng có tên trong danh sách hành khách trên chuyến bay.

Đây cũng là hội thảo mà cựu Tổng thống Mỹ Bill Clinton sẽ tham dự trong chuyến thăm 8 nước của ông tới châu Á - Thái Bình Dương.

Đại sứ Ukraine xác nhận phe ly khai phải chịu trách nhiệm về vụ MH-17

Đại sứ Ukraine tại NATO, ông Ihor Dolhov cho biết, các cuộc gọi bị nghe lén giữa phe ly khai và Moscow là bằng chứng xác nhận rằng, các tay súng ly khai Ukraine phải chịu trách nhiệm về vụ MH-17 bị bắn hạ.

Ông cũng cáo buộc, hiện trường vụ việc hiện đang bị "các nhóm vũ trang trái phép" kiểm soát.

AFP đưa tin, các nhân viên cứu hộ ở Ukraine đã tìm thấy hộp đen của chiếc máy bay. Phe ly khai Ukraine trước đó đã tuyên bố họ tìm thấy chiếc hộp đen.

Cựu Ngoại trưởng Mỹ Hillary Clinton chỉ trích mạnh mẽ Tổng thống Nga

Trả lời phỏng vấn trên truyền hình, cựu Ngoại trưởng Mỹ Hillary Clinton đã thẳng thẳn cho rằng những bằng chứng cho thấy chính phe được Nga hậu thuẫn đã gây ra vụ việc. Bà mạnh mẽ chỉ trích rằng, hành động này là lời cảnh báo tới Tổng thống Nga Putin rằng "ông ta đã đi quá xa và rằng chúng tôi sẽ không ngồi yên".

Trong khi đó, khắp nơi ở Malaysia và các đại sứ quán của nước này trên thế giới đã treo cờ rủ để bày tỏ sự tiếc thương với chiếc máy bay và các nạn nhân xấu số. Malaysia đã cử một nhóm điều tra tới hiện trường tại Ukraine.

Xem video bà Clinton cáo buộc trách nhiệm của Nga trong vụ máy bay Malaysia bị bắn rơi.

 

Xem toàn bộ VIDEO HOT trên SOHA

Ly khai Ukraine tuyên bố tìm thấy hộp đen

Phó thủ tướng thứ nhất của Cộng hòa Donestsk tự xưng, ông Andriy Purgin tuyên bố tìm thấy chiếc hộp đen của máy bay Malaysia rơi ở Ukraine, và họ gần như chắc chắn sẽ chuyển nó về Mosocow. (Xem chi tiết tin tại đây)

Máy bay Malaysia bay qua vùng chiến sự Ukraine để tiết kiệm nhiên liệu?

Daily Mail dẫn các nguồn tin cho biết phi công Malaysia Airlines đã phớt lờ cảnh báo của Tổ chức Hàng không dân dụng quốc tế (ICAO) về việc nên tránh không phận Ukraine để đảm bảo an toàn. Nhiều khả năng, máy bay này vẫn chọn đường bay qua Ukraine để tiết kiệm nhiên liệu và thời gian, bởi việc chuyển hướng bay vòng sang phía bắc hoặc nam sẽ tốn nhiều thời gian hơn.

Hiện các điều tra viên quốc tế đang nghiên cứu kế hoạch bay do phi công MH17 cung cấp trước khi bay để xác định thông tin này.

Có 298 người trên máy bay gặp nạn

Hãng hàng không Malaysia Airlines đã ra tuyên bố chính thức về vụ máy bay Malaysia rơi tại Ukraine. Theo thông tin, có tất cả 298 hành khách và phi hành đoàn trên máy bay và toàn bộ đã thiệt mạng, trong đó 41 người vẫn chưa xác định được quốc tịch.

Điểm trùng hợp của máy bay bị bắn hạ và chuyên cơ của Putin trong ngày 17/7

Hãng thông tấn Interfax dẫn lời một nguồn tin giấu tên cho chiếc máy bay của Malaysia bay theo lộ trình gần giống chuyên cơ của Putin trước khi vụ tai nạn xảy ra.

Cụ thể, ngày 17/7, chuyên cơ của Tổng thống Nga bay từ Brazil về Moscow, còn MH - 17 bay từ Hà Lan về Malaysia - cả 2 đều bay qua không phận Ba Lan.

Theo nguồn tin của Interfax, đường bay của chuyên cơ của Putin và máy bay Boeing 777 giao cắt tại một điểm gần thành phố Warsaw của Ba Lan. “Chuyên cơ của Tổng thống Nga bay qua điểm giao cắt lúc 16 giờ 21 phút theo giờ Moscow, còn MH17 qua điểm đó vào 15 giờ 44 phút theo giờ Moscow”. 

Theo nguồn tin này, ở khoảng cách khá xa, hai máy bay này gần như giống hệt nhau.

Mỹ khẳng định MH-17 bị bắn hạ, yêu cầu bảo vệ bằng chứng

AFP dẫn thông tin từ chính quyền Washington cho biết, theo phân tích của giới tình báo, một quả tên lửa đất đối không đã bắn trúng chiếc máy bay của hãng hàng không Malaysia tại Ukraine. (Xem thêm thông tin chi tiết tại đây)

Chính phủ Mỹ đã yêu cầu phải bảo vệ các bằng chứng liên quan đến vụ chiếc máy bay cbị bắn rơi trên bầu trời Donetsk. Lời yêu cầu này được đưa ra trong thời điểm các quan chức Mỹ lo ngại lực lượng ly khai thân Nga sẽ tìm cách hủy các dấu vết, bằng chứng tại hiện trường. (Xem thêm thông tin chi tiết tại đây).

Thủ tướng Malaysia Najib Razak nói: "Chính quyền Ukraine tin rằng máy bay đã bị bắn rơi. Hiện tại Malaysia chưa thể xác minh nguyên nhân bi kịch này, Nhưng chúng tôi sẽ tìm ra. Nếu quả thực là máy bay bị bắn rơi, chúng tôi muốn thủ phạm phải bị đưa ra đối diện với công lý”.

Nhân viên Bộ Các tình trạng khẩn cấp tại hiện trường

Nhân viên Bộ Các tình trạng khẩn cấp tại hiện trường

Miền Đông Ukraine thành vùng cấm bay

Sau khi vụ việc xảy ra, chính quyền Ukraine đã tuyên bố miền đông trở thành vùng cấm bay. Các hãng hàng không lớn trên thế giới như Air France (Pháp), Lufthansa (Đức), Delta (Mỹ), British Airways (Anh) cũng nhất loạt tuyên bố tránh bay qua bầu trời Ukraine.

Thủ tướng Malaysia Najib cho biết chính quyền Ukraine sẽ mở hành lang nhân đạo để các nhân viên cứu hộ và chuyên gia quốc tế tiếp cận hiện trường thảm họa. Một nhóm điều tra của Malaysia đã lên đường tới Ukraine.

Cuộc điện đàm bí ẩn về vụ máy bay Malaysia rơi

Cơ quan An ninh Ukraine (SBU) đã công bố các cuộc điện đàm mà họ ghi được với những âm điệu khác nhau khi nhắc tới vụ vệc.

Trong cuộc đện đàm, vào lúc 16 giờ 33 phút (giờ địa phương), một tay súng với tên gọi “Thiếu tá” thông báo cho một tay súng khác có tên gọi là "Grek" về chiếc máy bay bị bắn hạ: "Đó là (các chiến binh cossack ở) Chernukhino bắn rơi máy bay... Chiếc máy bay đã vỡ từng mảnh trên không trung, tại khu vực mỏ Petropavlovskyi. Đã tìm thấy người thiệt mạng đầu tiên, một phụ nữ. Dân sự.”

Cuộc trò chuyện sau đó cũng xác nhận "đó chính xác là máy bay dân sự”, khi người được hỏi thông tin về việc tìm thấy gì trên máy bay. (Xem thêm thông tin chi tiết tại đây).

Tay súng ly khai "cản trở nỗ lực tìm kiếm"

Người đứng đầu Cơ quan các dịch vụ khẩn cấp Ukraine cho hay những tay súng ly khai đã "cản trở nỗ lực tìm kiếm". Trong khi đó, tờ RIA Novosti cho biết tại một vài nơi, phe ly khai sẽ thông qua lệnh ngừng bắn tạm thời, tạo điều kiện cho các hoạt động cứu hộ.

Phe ly khai có thể đã bắn MH-17 vì nhầm thành máy bay vận tải quân sự Ukraine

Trang web của Igor Girkin - một thủ lĩnh phe ly khai Ukraine, trên mạng xã hội VKontarte xuất hiện dòng chia sẻ: "Chúng tôi vừa bắn hạ một chiếc An-26 gần Torez (Donetsk, Ukraine)... Chúng tôi đã cảnh báo họ không được bay qua "vùng trời của chúng tôi"". Trang web này thậm chí còn đăng lên một video nhằm xác nhận việc "một con chim nhỏ đã bị hạ".

The Guardian (Anh) nhận định, hình ảnh trong video này có điểm tương đồng với các video quay hiện trường vụ máy bay Malaysia. Tuy nhiên, thông tin này sau đó đã bị gỡ xuống trên trang web của Girkin và chi tiết vụ việc "bắn hạ An-26" hiện vẫn chưa được làm rõ. Hàng loạt các chia sẻ trên mạng xã hội của các tay súng ly khai thân Nga về việc này đã bị xóa đi

Tình tiết này đặt ra một giả thuyết là lực lượng ly khai thân Nga có thể đã nhầm chiếc máy bay chở khách của hãng Malaysia Airlines là máy bay vận tải quân sự của quân đội Ukraine.

Phóng viên tờ New York Times có mặt tại hiện trường vụ chiếc máy bay Malaysia rơi tại Ukraine thuật lại cảnh tượng đau thương: "Rất nhiều thi thể vẫn còn thắt dây an toàn và dính vào các mảnh của chiếc máy bay".

Một thi thể còn thắt dây an toàn, dính vào ghế hành khách

Một thi thể còn thắt dây an toàn, dính vào ghế hành khách

Thông báo từ Bộ Ngoại giao Ukraine cho hay: "Ukraine sẽ đưa ra các bằng chứng cho thấy quân đội Nga có liên quan tới vụ việc".

Trả lời phỏng vấn hãng tin Bernama (Malaysia), Thứ trưởng Ngoại giao Malaysia Hamzah Zainuddin khẳng định Bộ Ngoại giao Malaysia "đang làm việc chặt chẽ" với chính phủ Nga và Ukraine.

Thủ tướng Malaysia Najim Razak đã chia sẻ trên Twitter của mình: "Tôi bị sốc vì thông tin một chiếc máy bay MH bị rơi. Chúng tôi đang tiến hành điều tra ngay lập tức".

Vì sao máy bay dân sự vẫn yên tâm bay qua vùng có giao tranh?

Tại London, phóng viên Dan Milmo cho hay, kể từ sau khi cuộc xung đột xảy ra ở Ukraine, việc các máy bay bay qua khu vực có giao tranh là rất bình thường.

Phóng viên Milmo dẫn lời một phi công một hãng hàng không của châu Âu cho biết: "Chúng tôi thường xuyên tránh những khu vực có các cuộc giao tranh trên không, nhưng chúng tôi bay qua Iraq và Afghanistan khi lực lượng vũ trang Mỹ và Anh được triển khai tại đó, bởi chỉ có một bên sử dụng máy bay quân sự".

Nói thêm về việc vì sao máy bay vẫn bay qua khu vực tranh chấp, nơi mà các nhóm đối đầu được cho là sở hữu hệ thống tên lửa đất đối không, viên phi công này giải thích: "Tất nhiên là những khu vực như vậy sẽ có các hệ thống vũ khí đặt trên mặt đất khi bạn đang bay ở độ cao 30.000 feet (khoảng hơn 9 km). Nhưng độ cao đó là rất lớn. Không có nhiều hệ thống tên lửa có thể bắn chính xác tới vậy".

Những bình luận của ông này đã đặt ra câu hỏi về khả năng của những vũ khí trên mặt đất liệu có thể là lý do gây ra vụ việc.

Một mảnh vỡ của chiếc máy bay xấu số

Một mảnh vỡ của chiếc máy bay xấu số

Nga phủ nhận có liên quan tới vụ việc

Đại sứ Nga tại Liên Hợp Quốc, ông Vitaly Churkin, trả lời phóng viên từ trụ sở của Liên Hợp Quốc ở New York (Mỹ) rằng Nga "không làm việc này".

Về phần mình, Tổng thống Nga Vladimir Putin đã bày tỏ sự chia buồn tới Malaysia. Một thông báo được đăng tải trên trang web của điện Kremlin viết: "Tổng thống Putin gửi lời chia buồn sâu sắc nhất của mình tới Thủ tướng Najib Razak về vụ tai nạn của một chiếc máy bay chở khách Malaysia Airlines trên lãnh thổ Ukraine, gây ra nhiều thương vong. Người đứng đầu nhà nước Nga mong ông chuyển những lời cảm thông và ủng hộ chân thành nhất của mình tới gia đình và bạn bè các nạn nhân". Ông Putin đã chỉ thị các cơ quan của quân đội nước này cung cấp mọi hỗ trợ cần thiết để điều tra vụ việc.

Obama - Putin đã điện đàm về vụ máy bay Malaysia

Tổng thống Nga Putin và người đồng cấp Mỹ Barack Obama cũng đã có điện đàm về vụ việc của chiếc máy bay này.

Phát ngôn viên của Tổng thống Mỹ, ông Josh Earnest cho hay Tổng thống Mỹ đã chỉ đạo cấp dưới của mình thông báo cho ông thông tin cập nhật và nối liên lạc với các quan chức cấp cao Ukraine. Theo Nhà Trắng, ông Obama đã cam đoan với ông Poroshenko rằng các chuyên gia Mỹ sẽ hỗ trợ mọi thứ có thể ngay lập tức.

Tổng thống Putin đã chỉ thị các cơ quan của quân đội nước này cung cấp mọi hỗ trợ cần thiết để điều tra vụ việc.

Một mảnh vỡ của chiếc MH-17

Một mảnh vỡ của chiếc MH-17

Lực lượng ly khai thân Nga và quân chính phủ Ukraine đổ lỗi lẫn nhau

Trang mạng Business Insider dẫn thông tin từ chuyên gia quân sự Dmitry Tymchuk nói rằng chiếc máy bay Boeing 777 mang số hiệu MH-17 của hãng hàng không Malaysia Airlines đã đâm xuống gần thị trấn Gravobo, phía Bắc Torez ở Donetsk, khu vực đang do lực lượng ly khai thân Nga kiểm soát. Theo Reuters, thi thể của ít nhất 100 hành khách đã được nhìn thấy tại khu vực thân máy bay bốc khói.

Theo BBC, chiếc máy bay này đang trên hành trình bay từ Amsterdam tới Kuala Lumpur và bay ngang qua biên giới Nga - Ukraine vào khoảng 9:30 phút ngày 17/7 (theo giờ địa phương).

Bộ Nội vụ Ukraine cho biết, toàn bộ 295 hành khách và phi hành đoàn trên máy bay đã tử nạn.

Hãng Hàng không Malaysia Airlines đã lên tiếng xác nhận họ mất liên lạc với Boeing 777 trên không phận Ukraine.

Các mảnh xác chiếc máy bay xấu số

Các mảnh xác chiếc máy bay xấu số

Interfax dẫn lời một quan chức Malaysia Airlines cho hay máy bay mất độ cao và rơi xuống đất bốc cháy khi đang cách không phận Nga khoảng 50 km.

AP dẫn lời cố vấn của Bộ trưởng Nội vụ Ukraine, ông Anton Herashchenko, cho hay chiếc máy bay đã bị một tên lửa bắn trúng khi đang ở độ cao 10.000 mét. Tuy nhiên, tuyên bố này vẫn chưa được kiểm chứng một cách độc lập.

Phóng viên Daniel Sandford Moscow của BBC thông báo, phía Ukraine cáo buộc "phe thân Nga dùng vũ khí phòng không bắn rơi máy bay". Các nguồn thông tin từ Ukraine còn nói rằng khả năng chiếc máy bay bị hỏa tiễn BUK do Nga sản xuất bắn rơi.

Một phóng viên của hãng tin này cũng cho biết đã từng nhìn thấy lực lượng li khai sử dụng giàn phóng tên lửa tương tự như loại tên lửa được cho là đã bắn hạ chiếc máy bay của Malaysia.  

Tổng thống Ukraine Petro Poroshenko cũng cho rằng chiếc máy bay Malaysia Airlines có thể đã bị bắn hạ. “Chúng tôi không loại trừ khả năng chiếc máy bay bị bắn hạ và khẳng định rằng lực lượng vũ trang Ukraine không bắn bất cứ mục tiêu nào trên không”.

Interfax dẫn nguồn tin từ dinh Tổng thống Ukraine khẳng định quân đội Ukraine không có liên quan tới vụ việc.

Ông Poroshenko đã yêu cầu thành lập một ủy ban để điều tra vụ việc.

Về phần mình, lực lượng li khai bác bỏ cáo buộc và cho rằng, họ không có hệ thống phòng không này và không đủ khả năng bắn rơi máy bay của Malaysia, và rằng, chính lực lượng chính phủ Ukraine mới là thủ phạm gây ra việc chiếc máy bay Malaysia bị bắn hạ.

Ảnh được cho là hiện trường vụ việc. Nguồn: VK

Ảnh được cho là hiện trường vụ việc. Nguồn: VK

Trước đó, hôm 8/7, Cơ quan Hàng không Quốc gia của Ukraine đã đóng không phận đối với máy bay dân sự sau khi một máy bay vận tải quân sự bị bắn hạ.

Nhiều nguồn tin cho hay, liên tục có nhiều máy bay được cho là đã bị bắn hạ vùng Donetsk vào hôm qua.

Phát ngôn viên ngành an ninh Ukraine cáo buộc không quân Nga đã bắn hạ một chiếc máy bay của họ trong lúc đang làm nhiệm vụ và di chuyển trên lãnh thổ Ukraine.

Ông Andriy Lysenko, phát ngôn viên của Hội đồng An ninh và Quốc phòng Quốc gia nói rằng một chiếc Su-25 đã bị bắn hạ hôm 16/7.

Hiện trường vụ tai nạn

Hiện trường vụ tai nạn

Tiếp tục cập nhật...

Xem Video: Hiện trường vụ máy bay Malaysia rơi ở Ukraine

 

Xem toàn bộ VIDEO HOT trên SOHA

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại