Triều Tiên dọa thiêu rụi văn phòng Tổng thống Hàn Quốc

Hôm nay (22/11), Triều Tiên đã lên tiếng đe dọa nhấn chìm văn phòng của Tổng thống Hàn Quốc trong "biển lửa" nếu Seoul tiếp tục khiêu khích Bình Nhưỡng.

Tuyên bố được phát đi từ trụ sở Bộ Chỉ huy mặt trận tây nam của Quân đội Nhân dân Triều Tiên (KPA) nói rõ đối tượng tiếp nhận thông tin là Tổng thống Park Geun-hye rằng nếu Hàn Quốc tiếp tục có những hành động khiêu khích Triều Tiên, các lực lượng vũ trang nước này sẽ không nhân nhượng đáp trả.

Thông báo trên được đưa ra trước một ngày Hàn Quốc tổ chức buổi lễ tưởng niệm 3 năm ngày Triều Tiên nã pháo vào một hòn đảo của nước này trên biển Hoàng Hải.

Vụ tấn công vào đảo Yeonpyeong – hành động quân sự đầu tiên của Triều Tiên nhằm vào lãnh thổ Hàn Quốc kể từ sau cuộc chiến liên Triều (1950 – 1953), đã cướp đi sinh mạng của 4 người bao gồm 2 dân thường.

"Cách đây 3 năm, hành động trả đũa mới chỉ giới hạn trên đảo Yeonpyeong nhưng trong tương lai cuộc tấn công sẽ mở rộng sang cả văn phòng tổng thống Cheong Wa Dae và các trung tâm chính trị Hàn Quốc", hãng thông tấn trung ương KCNA cho biết.

Bộ Chỉ huy KPA nhấn mạnh nếu Seoul quên mất "vụ đụng độ" trong quá khứ, họ sẽ đối mặt với thảm họa khủng khiếp hơn vì những hành động khiêu khích "trơ tráo".

Hành động tổ chức buổi lễ tưởng niệm vụ nã pháo vào đảo Yeonpyeong của Hàn Quốc vào ngày mai (23/11) khiến KPA cho rằng Seoul đang cố gắng đổ lỗi rằng Triều Tiên nổ phát súng đầu tiên gây chiến.

"Hàn Quốc đang làm lũng loạn thông tin và làm sai lệch sự thật rằng lý do tại sao vụ nã pháo lại xảy ra", KCNA nói đồng thời khẳng định chính Seoul đã khơi mào gây chiến.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại