Triều Tiên cảnh báo quân đội Nhật Bản vượt "giới hạn nguy hiểm"

Chỉ sau một ngày Nhật Bản cho ra mắt chiếc tàu chiến lớn nhất của nước này kể từ Thế chiến thứ hai, hôm nay (7/8), Triều Tiên cảnh báo Tokyo đang theo đuổi chương trình quân sự hóa vượt qua cả "giới hạn nguy hiểm".

 

Nhật Bản khai trường tàu chiến lớn nhất của nước này kể từ sau Thế chiến thứ hai hôm 6/8 Theo hãng thông tấn trung ương Tiều Tiên KCNA, Sách Trắng của Bộ Quốc phòng Nhật Bản được công bố hồi tháng Bảy đã nhấn mạnh về sự cần thiết tăng cường thêm sức mạnh và lực lượng quân đội nhằm bảo vệ chủ quyền lãnh thổ tại những vùng xa xôi.

Ngoài ra, Sách Trắng của Nhật Bản còn kêu gọi xây dựng "khả năng phòng thủ toàn diện" nhằm ngăn chặn các mối đe dọa từ lực lượng tên lửa đạn đạo của Triều Tiên.

"Nhật Bản tự mãn cho rằng những động thái trên sẽ biến mình trở thành một lực lượng quân sự hùng mạnh song thực tế đang nằm trong giới hạn nguy hiểm", KCNA nói.

KCNA đồng thời cáo buộc những lời cảnh báo "to mồm" về mối đe dọa từ lực lượng hạt nhân và tên lửa từ Triều Tiên chỉ nhằm gây sao nhãng mối quan tâm của cộng đồng quốc tế trước nỗ lực mà chính quyền bảo thủ của Thủ tướng Shinzo Abe đang thi hành để đưa Nhật Bản từ bỏ thể chế hòa bình.

Hôm 6/8, tại thành phố cảng Yokohama, Nhật Bản đã cho khai trương chiến hạm chở trực thăng dài 248 m, trị giá 1,2 tỷ USD, được kỳ vọng trở thành “hòn đá tảng” trong lực lượng Hải quân của nước này, trong bối cảnh căng thẳng về tranh chấp chủ quyền quần đảo Senkaku/Điếu Ngư với Trung Quốc trên biển Hoa Đông vẫn tiếp diễn.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại