TQ tiếp tục "chèo kéo" Thái Lan bằng những lời hứa có cánh

Thảo Nguyên |

(Soha.vn) - Trung Quốc hứa sẽ tăng cường hợp tác sâu rộng với Thái Lan, sẵn sàng hỗ trợ Thái Lan về tài chính, cơ sở hạ tầng, giáo dục – đào tạo, tiêu thụ hàng nông sản…

Theo nguồn tin từ Bộ Ngoại giao Thái Lan, phái đoàn cấp cao của nước này, do ông Somkid Jatusripitak, cựu Phó Thủ tướng, cố vấn của Ủy ban Gìn giữ hòa bình và trật tự quốc gia Thái Lan (NCPO) dẫn đầu, đã có chuyến thăm Trung Quốc từ ngày 26 – 29/7.

Trong cuộc gặp gỡ với ông Somkid ngày 28/7 tại Bắc Kinh, Phó Chủ tịch Trung Quốc Lý Nguyên Triều đã chúc mừng NCPO có bản hiến pháp tạm thời và đưa nước Thái trở lại ổn định.

Lý Nguyên Triều nói rằng Trung Quốc luôn tin tưởng vào đường lối lãnh đạo của chính quyền quân sự Thái Lan, ủng hộ các chính sách điều hành đất nước của NCPO, đồng thời nhấn mạnh sẽ không can thiệp vào công việc nội bộ của Thái Lan.

Thủ tướng Trung Quốc khẳng định, nước này sẽ tiếp tục thúc đẩy quan hệ đối tác chiến lược Thái - Trung một cách sâu rộng, trong đó ưu tiên ba vấn đề chính: xây dựng mối quan hệ tốt đẹp và bền vững; bảo vệ lợi ích lẫn nhau cả về kinh tế, xã hội và văn hóa; tăng cường giao lưu nhân dân, học sinh sinh viên và thanh thiếu niên giữa hai nước.

Trung Quốc đã dùng những lời lẽ “có cánh” để tán dương vai trò của Thái Lan trong việc kết nối Trung Quốc với ASEAN và lấy đó làm lý do để sẵn sàng đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng cho Thái Lan. Bắc Kinh còn tự tin rằng nước này sẽ tham gia đấu thầu các dự án một cách bình đẳng mà không đòi hỏi bất kỳ ưu đãi đặc biệt nào từ phía Thái Lan, bởi Trung Quốc có đủ khả năng và kinh nghiệm trong việc áp dụng những tiến bộ khoa học công nghệ vào nhiều lĩnh vực, đặc biệt là lĩnh vực phát triển đường sắt cao tốc.

Về lĩnh vực tài chính, Trung Quốc cam kết sẵn sàng hỗ trợ Thái Lan một cách đầy đủ nhất nếu Thái Lan có nhu cầu về vốn.

Về giáo dục và đào tạo, Trung Quốc hứa sẽ tiếp tục khuyến khích sinh viên sang học tập tại Thái Lan, đồng thời sẽ cấp nhiều suất học bổng hàng năm cho sinh viên Thái Lan sang học tập tại Trung Quốc.

Về du lịch, Trung Quốc cam kết thực hiện đúng thỏa thuận mà hai bên đã đạt được về việc miễn thị thực cho khách du lịch hai nước, đồng thời nhất trí khôi phục cơ chế hoạt động của Ủy ban Hỗn hợp Thái - Trung (JC) vốn bị đình trễ từ 10 năm nay, theo đề xuất của Thái Lan.

Còn về lĩnh vực nông nghiệp, Trung Quốc cam kết sẵn sàng nhập khẩu các mặt hàng nông sản từ Thái Lan đặc biệt là gạo.

Trong một cuộc hội đàm sau đó với phái đoàn ngoại giao Thái Lan, Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị cũng tiếp tục khẳng định, Trung Quốc sẵn sàng hỗ trợ Thái Lan trong việc xây dựng tất cả các hạng mục cơ sở hạ tầng.

Trong một diễn biến liên quan, ngày 28/7, trong cuộc gặp với Bộ trưởng Ngoại giao Hàn Quốc Yun Byung-se bên lề Hội nghị Bộ trưởng Mekong - Hàn Quốc lần thứ 4 tại Seoul, Quyền Bộ trưởng Ngoại giao Thái Lan Sihasak cho biết, vào tháng 10 tới, Thái Lan sẽ tổ chức một cuộc họp quan chức cấp cao Thái – Trung bàn về các bước đi nhằm tháo gỡ mâu thuẫn giữa Trung Quốc với 4 nước thành viên ASEAN gồm Việt Nam, Philippines, Malaysia và Brunei trong vấn đề về chủ quyền trên Biển Đông.

Hiện Thái Lan đang giữ vai trò là nước điều phối quan hệ ASEAN – Trung Quốc.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại