TQ: Chính trị gia Nhật đang tự lừa dối mình bằng sự kiêu ngạo

My Lan |

(Soha.vn) - Phát ngôn viên Bộ ngoại giao Trung Quốc nói rằng các chính trị gia Nhật đang bị kích động và tự lừa dối chính mình về vấn đề tranh chấp lãnh thổ.

Chỉ trích này của Trung Quốc được đưa ra một ngày sau khi Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe khẳng định Nhật đã sẵn sàng cứng rắn hơn với Trung Quốc.

Trong cuộc gặp với quân đội hôm 27/10, Thủ tướng Nhật tiếp tục tuyên bố rằng Nhật Bản không chấp nhận việc sử dụng vũ lực để thay đổi hiện trạng khu vực, ý ám chỉ việc Trung Quốc đang hung hăng bành trướng lãnh thổ.

	Tàu tuần tra Trung Quốc tại Senkaku/Điếu Ngư

Tàu tuần tra Trung Quốc tại Senkaku/Điếu Ngư

Khi được hỏi về những bình luận mới đây của ông Abe, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Trung Quốc Hoa Xuân Oánh cho rằng các nhà lãnh đạo Nhật Bản đang liên tiếp đưa ra những phát ngôn khiêu khích. "Điều này một lần nữa cho thấy các chính trị gia Nhật Bản đang tự lừa dối bản thân bằng sự kiêu ngạo và lương tâm tội lỗi".

Bà Hoa cho rằng, Nhật Bản phải chịu trách nhiệm về tình trạng căng thẳng tại các quần đảo tranh chấp giữa 2 nước.

"Hành động đơn phương của Nhật tại Điếu Ngư (Nhật gọi là Senkaku) từ đầu đã là bất hợp pháp và vô nghĩa. Trung Quốc sẽ không bao giờ chấp nhận điều đó và chắc chắn phản đối. Tất cả mọi người đều có thể thấy rằng chính Nhật Bản là người đã phá vỡ hiện trạng trên quần đảo Điếu Ngư".

Tàu tuần tra của Nhật Bản và Trung Quốc vẫn hoạt động trên quần đảo tranh chấp này cùng một lúc, làm gia tăng thêm những lo ngại về một vụ va chạm hoặc sự cố ngoài ý muốn có thể trở thành đụng độ.

Nhắc tới bài báo đăng tải trên phương tiện truyền thông Nhật Bản, trong đó khẳng định ông Abe đã thông qua một quyết định, cho phép Nhật Bắn hạ máy bay do thám nước ngoài bất chấp cảnh báo cố ý bay qua không phận của mình, Bà Hoa cũng khẳng định: "Việc máy bay quân sự của Trung Quốc tiến hành các cuộc diễn tập bình thường và bay qua biển Đông là phù hợp với luật pháp và thông lệ quốc tế".

Trong khi đó, Bộ Quốc phòng Trung Quốc cũng cảnh báo Nhật không nên đánh giá thấp quyết tâm của Trung Quốc trong việc bảo vệ chính mình bằng bất cứ giá nào.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại