Tổng thống Syria: 'Nobel Hòa bình nên thuộc về tôi'

Một tờ báo đưa tin Tổng thống Bashar al-Assad của Syria nói đùa rằng ông xứng đáng nhận giải Nobel Hòa bình 2013 nhờ những nỗ lực duy trì hòa bình.

Hôm 10/10 Ủy ban Nobel Na Uy thông báo tổ chức Cấm Vũ khí hóa học (OPCW) nhận giải Nobel Hòa bình 2013. OPCW đang giám sát quá trình hủy vũ khí hóa học của chính phủ Syria.

Al-Akhbar, một tờ báo ở Lebanon ủng hộ chính quyền Syria, đưa tin Tổng thống Bashar al-Assad đã bình luận về giải Nobel Hòa bình năm nay. "Nobel Hòa bình 2013 nên thuộc về tôi", ông Assad nói đùa.

Tuy nhiên, tờ báo không nói thời điểm mà Assad bình luận về giải Nobel Hòa bình.

 	Tổng thống Syria Bashar al-Assad

Tổng thống Syria Bashar al-Assad

Khoảng 60 chuyên gia và nhân viên hỗ trợ của OPCW và Liên Hợp Quốc đang làm việc ở Syria từ ngày 1/10 để phá hủy kho vũ khí hạt nhân của Damascus.

Tháng trước Liên Hợp Quốc đã thông qua nghị quyết về việc hủy toàn bộ vũ khí hóa học của Syria. Nghị quyết ra đời sau khi phương Tây cáo buộc quân đội của Assad gây nên vụ tấn công bằng vũ khí hóa học ở khu vực ngoại ô thành phố Damacus hôm 21/8 khiến hàng trăm người chết.

Tổ chức Quan sát Nhân quyền Syria cho rằng hơn 115.000 người đã chết trong cuộc xung đột tại Syria. Xung đột ở đây diễn ra từ tháng 3/2011.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại