Tổng thống Putin ra tuyên bố chính thức về vụ MH17

Hôm nay (21/7), trang web của điện Kremlin đã đăng tải thông điệp của Tổng thống Nga Vladimir Putin về vụ MH17 của Malaysia Airlines bị rơi ở miền đông Ukraine.

Toàn văn thông điệp như sau:

"Liên quan tới thảm kịch khủng khiếp diễn ra trên bầu trời Donetsk, tôi muốn nhắc lại một lần nữa cách thức chúng tôi liên hệ với các sự việc đang diễn ra ở Ukraine.

Chúng tôi đã nhiều lần kêu gọi tất cả các bên tham chiến ngừng ngay lập tức các hàng động gây đổ máu và cùng ngồi xuống bàn đàm phán. Chúng tôi chắc chắn rằng, nếu miền đông Ukraine đạt được thỏa thuận ngừng bắn vào ngày 28/6, thảm kịch này chắc chắn sẽ không xảy ra.

Tuy nhiên, không ai có quyền sử dụng thảm kịch này để đạt được mục tiêu chính trị ích kỷ của mình. Những thảm kịch như vậy không nên bị lợi dụng để gây chia rẽ mà phải để đoàn kết mọi người lại với nhau. Tất cả các bên có trách nhiệm cho tình hình trong khu vực sẽ phải có trách nhiệm hơn nữa đối với người dân của mình và với người dân của những nước có nạn nhân trong thảm kịch này.

Phải thực hiện mọi biện pháp có thể để đảm bảo an toàn cho các chuyên gia quốc tế đang điều tra tại hiện trường. Hiện nay đã có các đại diện của vùng Donbass, Donetsk, đại diện Ukraine, các chuyên gia Malaysia. Nhưng như vậy vẫn chưa đủ.

Cần phải đảm bảo cho toàn bộ đội ngũ chuyên gia dưới sự bảo trợ của Tổ chức Hàng không dân dụng Quốc tế (ICAO) có thể điều tra tại hiện trường. Chúng ta phải thực hiện mọi biện pháp có thể để đảm bảo an ninh đầy đủ và tuyệt đối cho họ, đảm bảo các hành lang nhân đạo cần thiết cho họ tiến hành điều tra.

Về phần mình, Nga sẽ làm tất cả mọi thứ có thể để đưa xung đột ở miền đông Ukraine từ trạng thái quân sự sang đàm phán bằng các phương tiện hòa bình và ngoại giao".

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại