Tổng thống Putin: Một số đối tác đã chơi không đẹp với Nga

Hàn Giang |

Tổng thống Nga Vladimir Putin cho rằng một số đối tác của Moscow đã tính toán những bước đi có lợi cho đất nước của họ dựa trên sự sụp đổ của Nga, bằng cách rút các ngân hàng ra khỏi hệ thống tài chính toàn cầu vào thời điểm giá dầu giảm mạnh.

Phát biểu tại thành phố St Petersburg, Tổng thống Putin cho biết dự đoán của một số đối tác đã sai và nền kinh tế Nga đã vượt qua khủng hoảng, bất chấp các biện pháp trừng phạt được thắt chặt của phương Tây nhằm vào Moscow, liên quan đến cuộc khủng hoảng chính trị tại Ukraine.

Ông Putin nhận định, các đối tác của Nga đã dự đoán nền kinh tế Nga sẽ sụp đổ sau khi phương Tây áp dụng lệnh cấm vận và giá dầu giảm mạnh.

Do đó, một số nước đã cố tình tách các ngân hàng của mình ra khỏi các giao dịch với Nga và hệ thống tài chính toàn cầu, nhằm hạn chế ảnh hưởng đối với đất nước họ.

“Sau ki giá dầu giảm từ 100 USD đến 50 USD một thùng, kinh tế Nga đã thất thoát khoảng 160 tỷ USD. Đó là một con số lớn.

Đồng thời, một số đối tác của Nga đã hạn chế giao dịch với các ngân hàng của Nga để tái cấp vốn trên thị trường châu Âu.”

Tổng thống Putin không nói rõ những tính toán của mình.

Tuy nhiên, Nga đã mất một lượng lớn tài chính khi doanh thu xuất khẩu tính theo USD trong mùa thu và sự giảm mạnh của đầu tư nước ngoài vào nước này do các lệnh cấm vận của phương Tây.

Trước đó, nhiều quốc gia cũng cho rằng Nga đang đối mặt với một cuộc khủng hoảng tài chính, sau khi các nước phương Tây liên tục thắt chặt lệnh cấm vận đối với quốc gia này.

“Rõ ràng một số nước hợp tác với Nga đã tính toán mọi thứ trong hoạt động, dựa trên dự đoán sự sụp đổ của Nga. Tuy nhiên, họ đã sai lầm, không hề có khủng hoảng nào diễn ra.

Nền kinh tế Nga đã dễ dàng vượt qua mọi rào cản. Các khoản nợ đã được thanh toán, và điều đó đã chứng minh cho sự phát triển mới của Nga bất chấp ảnh hưởng của phương Tây,” báo chí địa phương dẫn lời tổng thống.

Chính phủ Moscow và Tổng thống Putin ngày càng lạc quan hơn về nền kinh tế Nga, với những dấu hiệu gần đây.

Đồng rúp đã bắt đầu phục hồi, sau khi giảm khoảng 40% trong năm ngoái, liên quan đến giá dầu sụt giảm và biện pháp trừng phạt. Hiện tại, giá trị của đồng rúp đã tăng trở lại với khoảng 15% trong năm nay.

Tuy nhiên, một số nguồn tin cho rằng Nga đang trôi vào một cuộc suy thoái kinh tế mới và người tiêu dùng đang bị ảnh hưởng bởi lạm phát.

Trước đó, chính phủ đã ban hành một lệnh cấm nhập khẩu thực phẩm từ phương Tây nhằm đáp trả các lệnh trừng phạt của phương Tây, nhưng ảnh hưởng hai chiều đã tác động đến một số lĩnh vực trong nước.

Thủ tướng Nga Dmitry Medvedev cho biết đầu tháng này rằng, Nga đã mất 25 tỷ euro từ các lệnh cấm vận và đáp trả, hay 1,5% tổng sản phẩm trong nước. Tuy nhiên, chính phủ vẫn có  thể đối phó với một nền kinh tế mới.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại