Tổng thống Philippines ở lại 'vùng đất chết'

Tổng thống Philippines hôm nay tuyên bố ông sẽ ở lại Leyte, tỉnh mà siêu bão Haiyan tàn phá nặng nề nhất, tới khi ông thấy những chuyển biến tích cực trong hoạt động cứu trợ.

Ông Benigno Aquino đưa ra quyết định ở lại tỉnh Leyte khi ông trở lại tỉnh lần thứ hai trong vòng chưa đầy một tuần để thị sát tình hình, AP đưa tin. Leyte là tỉnh chịu tổn thất lớn nhất khi siêu bão Haiyan tràn qua miền trung Philippines hôm 8/11. Tổng thống Aquino đã thị sát thành phố Tacloban, thủ phủ của tỉnh Leyte, vào ngày 10/11.

Giới truyền thông địa phương dự đoán ông sẽ ở lại thành phố Tacloban, thủ phủ của tỉnh Leyte. Siêu bão Haiyan đã tàn phá hầu như mọi ngôi nhà ở Tacloban, biến nơi đây thành vùng đất chết. Điện đã xuất hiện ở vài nơi tại Tacloban nhờ các máy phát điện diesel, song hệ thống cung cấp nước sạch vẫn chưa hoạt động. Người dân phải lấy nước từ các xe bồn mà những tổ chức từ thiện phân phối. Họ dùng nước một cách dè sẻn và thậm chí nhiều người chẳng có nước sạch để uống trong mấy ngày qua.

Phát biểu trước các phóng viên tại Tacloban, ông Aquino nhận định một số diễn biến tích cực trong hoạt động cứu trợ đã xuất hiện, song những diễn biến đó vẫn chưa thể giảm mức độ tuyệt vọng của người dân vùng bão.

"Tôi rất muốn xoa dịu nỗi thống khổ mà mọi người đang chịu đựng càng sớm càng tốt. Chúng tôi sẽ ở lại đây tới khi chúng tôi thấy những tiến triển mới trong hoạt động cứu trợ", ông Aquino khẳng định.

Tổng thống Philiipines thị sát một quân cảng tại thành phố Tacloban hôm 17/11. Quân cảng này là nơi các tàu chở hàng cứu trợ cập bến. Ảnh: AFP.

Ricky Carandang, người phát ngôn của tổng thống, nói rằng Aquino muốn ở lại Leyte để đảm bảo rằng hoạt động cứu trợ sẽ diễn ra thuận lợi và hệ thống điện sẽ hoạt động trở lại trong thời gian sớm nhất có thể.

"Xin mọi người hãy kiên nhẫn và không đánh mất hy vọng”, ông Aquino nói như vậy sau khi giải thích với người dân về sự chậm trễ trong hoạt động phân phát thực phẩm, nước và các nhu yếu phâm tại những vùng mà bão tàn phá.

Các quan chức cho biết lý do hàng hóa cứu trợ chậm đến với vùng bị ảnh hưởng vì sân bay Tacloban chỉ có thể đón ba máy bay cùng một lúc. Trong khi đó, những đống đổ nát cũng cản trở hoạt động giao thông giữa Tacloban với bên ngoài. Hiện nay nhiều đường đã thông nên công tác cứu trợ trở nên dễ dàng hơn.

Đây không phải lần đầu tiên Aquino trực tiếp giám sát công việc ở cấp cơ sở. Khi phiến quân chiếm một làng ở thành phố cảng Zamboanga hồi tháng 9, ông đã cắm trại trong một đại bản doanh của quân đội để theo dõi chiến dịch tấn công phiến quân. Tháng trước ông ngủ trong một lều quân đội ngoài trời tại một thành phố ở miền trung để trấn an người dân sau khi động đất 7,3 độ Richter làm rung chuyển thành phố.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại