Thủ tướng Nhật chỉ thị Bộ trưởng QP giám sát mọi hoạt động của TQ

Nhật Bản kêu gọi sự hợp tác của các nước trong khu vực trước các hành động "nguy hiểm" của Trung Quốc.

Bộ trưởng Quốc phòng Nhật Bản Itsunori Onodera, ngày 26/5, tuyên bố: Sẽ tiếp tục tìm kiếm sự ủng hộ từ phía các đối tác của Nhật Bản trong khu vực châu Á - Thái Bình Dương nhằm kêu gọi Trung Quốc hành xử một cách “kiềm chế”.

Phát biểu trong phiên họp của Ủy ban Thượng viện Nhật Bản, ngày 26/5, ông Onodera đã đề cập tới một vụ việc được ông đánh giá là "nghiêm trọng" khi vào ngày 24/5, các máy bay chiến đấu của Trung Quốc đã “bay sát một cách bất thường” các máy bay của Lực lượng Phòng vệ Nhật Bản (SDF) trên vùng biển quốc tế thuộc Biển Hoa Đông, nơi các vùng nhận dạng phòng không của hai nước chồng lấn nhau.

Bộ trưởng Quốc phòng Onodera cho biết, vào thời điểm xảy ra sự việc trên, các máy bay của Nhật Bản đang thực hiện các hoạt động tuần tra thông thường, theo đúng thông lệ luật pháp quốc tế. Quan chức này khẳng định, ông sẽ giải thích rõ lập trường của Tokyo liên quan tới vụ việc này tại Hội nghị thượng đỉnh An ninh châu Á diễn ra tại Singapore vào cuối tuần này.

Một chủ đề quan trọng khác cũng sẽ được ông Onodera đề cập tới, đó là tình hình căng thẳng hiện nay ở Biển Đông. Ông Onodera cho biết, ông sẽ kêu gọi sự ủng hộ từ phía các đối tác Mỹ, Australia và một số nước khác về các vấn đề này. Ngoài ra, ông Onodera cũng nhấn mạnh tính cần thiết của việc thiết lập một đường dây nóng giữa quan chức quốc phòng Trung Quốc và Nhật Bản để ngăn chặn tái diễn những vụ việc tương tự.

Tuyên bố trên được Bộ trưởng Quốc phòng Nhật Bản đưa ra trong bối cảnh, trước đó cùng ngày, Thủ tướng Shinzo Abe đã chỉ thị cho ông Onodera tiếp tục giám sát chặt chẽ các hoạt động của Trung Quốc tại các vùng biển và vùng không phận xung quanh Nhật Bản. Ông Abe cũng chỉ thị cho Bộ trưởng Quốc phòng Nhật Bản tiếp tục phản đối hành động của Trung Quốc thông qua các kênh ngoại giao.

Phát biểu trong cuộc họp báo diễn ra ngày 26/5, Chánh văn phòng Nội các Nhật Bản Yoshihide Suga cũng coi việc các máy bay Trung Quốc bay sát các máy bay của SDF trên vùng Biển Hoa Đông hồi cuối tuần trước là một vụ việc “vô cùng đáng tiếc”. Ông Suga cho rằng, Trung Quốc không nên thực hiện “hành động vô cùng nguy hiểm này” bởi có nguy cơ sẽ dẫn tới các sự cố bất ngờ.

Ông Suga tuyên bố, chính phủ Nhật Bản quyết tâm bảo vệ chủ quyền và sẽ thực hiện các biện pháp hiệu quả để giám sát các hoạt động diễn ra tại các vùng biển và vùng không phận xung quanh Nhật Bản. Quan chức này khẳng định, chính phủ Nhật Bản sẽ tiếp tục kêu gọi Trung Quốc kiềm chế và hành động có trách nhiệm để tránh các vụ việc đáng tiếc có thể xảy ra.

Cũng trong lời phát biểu ngày 26/5, ông Suga bác bỏ tuyên bố của Bộ Quốc phòng Trung Quốc cho rằng, hai máy bay của SDF đã xâm nhập vào vùng nhận dạng phòng không của Trung Quốc để giám sát cuộc tập trận quân sự chung giữa Nga và Trung Quốc. Ông Suga khẳng định, các máy bay của SDF chỉ bay ở phía bên ngoài khu vực Nga và Trung Quốc đang tiến hành tập trận và đây là các hoạt động hợp pháp, dựa trên khuôn khổ luật pháp quốc tế.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại