Thủ tướng Libya bị bắt cóc

Thủ tướng Libya Ali Zeidan ngày 10-10 đã bị những kẻ vũ trang bắt cóc tại một khách sạn ở thủ đô Tripoli. Hiện chưa rõ động cơ của vụ bắt cóc này.


	Thủ tướng Libya, Ali Zeidan

Thủ tướng Libya, Ali Zeidan

Theo một thông cáo đăng trên trang web chính phủ Libya, ông Zeidan bị bắt đi vào lúc bình minh “bởi các tay súng và bị đưa đến một nơi nào chưa rõ với lý do chưa rõ”.

Thông cáo của chính phủ cũng cho biết nội các đã triệu tập phiên họp khẩn dưới sự chủ trì của phó thủ tướng.

Trong khi đó nhiều nguồn tin khác nói ông Zeidan bị một lực lượng dân quân chống tội phạm bắt giữ, và nhóm này được cho là làm việc với Bộ Nội vụ. Tuy nhiên theo CNN, Bộ Nội vụ đã khẳng định không hề có trát bắt ông Zeidan và vụ bắt giữ ông là "bắt cóc".

Vụ việc xảy ra trong bối cảnh các nhóm vũ trang Hồi giáo ở Libya đang tức giận xung quanh vụ đặc nhiệm Mỹ mở cuộc bố ráp bắt giữ ông trùm al-Qaeda ở Libya là Abu Anas al-Libi ngay trên đất Libya.

Nhiều nhóm Hồi giáo cáo buộc chính phủ đã thông đồng hoặc cho phép cuộc bố ráp này, mặc dù chính phủ phủ nhận. Theo NBC News, vài giờ trước khi bị bắt, ông Zeidan đã có cuộc gặp gia đình al-Libi.

Phóng viên BBC tại Libya nói hiện còn quá sớm để kết luận vụ bắt ông Zeidan có liên quan đến vụ al-Libi.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại