Thủ lĩnh thánh chiến Iraq lần đầu tiên xuất hiện trên mạng xã hội

Thủ lĩnh nhóm thánh chiến "nhà nước Hồi giáo" Abu Bakr al-Baghdadi ra lệnh cho toàn bộ những người theo đạo Hồi tuân lệnh y.

Theo hãng AFP, trong đoạn video công bố trên mạng xã hội ngày 5/7, thủ lĩnh nhóm thánh chiến "Nhà nước Hồi giáo" (IS) Abu Bakr al-Baghdadi đã công khai ra lệnh cho toàn bộ những người theo đạo Hồi tuân lệnh y.

Nhân vật bí ẩn này, hôm 29/6 từng tuyên bố "chế độ khalíp" trải dài từ Syria sang Iraq, đưa ra lời kêu gọi trên trong một bài thuyết giáo hôm 4/7 tại Mosul - thành phố miền Bắc Iraq do nhóm phiến quân IS chiếm giữ.

Baghdadi nêu rõ: "Tôi là wali (thủ lĩnh) chỉ huy các anh, mặc dù tôi không phải là người tài giỏi nhất so với các anh, vì thế nếu các anh thấy là tôi đúng thì hãy hỗ trợ tôi. Nếu các bạn thấy tôi sai, hãy khuyên bảo tôi và đưa tôi trở lại đúng hướng, và tuân lệnh tôi trừng nào tôi còn tuân lệnh Chúa."

Theo chuyên gia về các phong trào Hồi giáo Aymenn al-Tamimi, đoạn video trên là lần xuất hiện chính thức đầu tiên của Baghdadi, mặc dù thủ lĩnh thánh chiến Hồi giáo này được cho là từng xuất hiện trong một đoạn video vào năm 2008 dưới cái tên khác./.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại