Thời thanh niên xuất sắc của Tổng thư kí LHQ Ban Ki-Moon

Bảo An |

(Soha.vn) - Tổng thư ký Liên Hợp Quốc Ban Ki-Moon lần đầu tiên mơ thành một nhà ngoại giao khi gặp Tổng thống Mỹ Kennedy tại Nhà Trắng năm 1962.

Ban Ki-Moon, sinh ngày13/6/1944 tại thành phố Chungju của Hàn Quốc, hiện đang là Tổng Thư ký Liên Hiệp Quốc thứ 8. Ảnh ông Ban Ki-moon hồi nhỏ (thứ hai từ bên phải).

Ông Ban Ki-Moon, sinh ngày13/6/1944 tại thành phố Chungju của Hàn Quốc, hiện đang là Tổng Thư ký Liên Hiệp Quốc thứ 8. Ảnh ông Ban Ki-moon hồi nhỏ (thứ hai từ bên phải).

Ban Ki-Moon chụp ảnh cùng những người bạn khi đang học lớp 2-3. Ông là người cao nhất trong nhóm bạn của mình. Ngay từ nhỏ, ông đã có tiếng là “thần đồng tiếng Anh”.

Ông Ban Ki-Moon chụp ảnh cùng những người bạn khi đang học lớp 2-3. Ông là người cao nhất trong nhóm bạn của mình. Ngay từ nhỏ, ông đã có tiếng là “thần đồng tiếng Anh”.

Trong đợt thi tiếng Anh do Hội Chữ Thập Đỏ Mỹ tổ chức năm 1962, Ban Ki-Moon 18 tuổi đoạt giải nhất, được đi thăm nước Mỹ và vinh dự được gặp gỡ và nói chuyện với Tổng thống Kennedy tại Nhà Trắng.

Trong đợt thi tiếng Anh do Hội Chữ Thập Đỏ Mỹ tổ chức năm 1962, ông Ban Ki-Moon, khi đó 18 tuổi, đoạt giải nhất, được đi thăm nước Mỹ và vinh dự được gặp gỡ và nói chuyện với Tổng thống Kennedy tại Nhà Trắng.

Ban Ki-Moon chụp ảnh cùng những thí sinh tham gia cuộc thi thi tiếng Anh do Hội Chữ Thập Đỏ Mỹ tổ chức năm 1962.

Ông Ban Ki-Moon chụp ảnh cùng những thí sinh tham gia cuộc thi thi tiếng Anh do Hội Chữ Thập Đỏ Mỹ tổ chức năm 1962.

Bức ảnh đen trắng được chụp trong lần thăm này có cảnh Ban Ki-Moon đang tươi cười đứng giữa nhóm sinh viên tới từ các nước khác khi Tổng thống Kennedy nói chuyện trong khuôn viên của Nhà Trắng.
Bức ảnh đen trắng được chụp trong lần thăm này có cảnh Ban Ki-Moon đang tươi cười đứng giữa nhóm sinh viên tới từ các nước khác khi Tổng thống Kennedy nói chuyện trong khuôn viên của Nhà Trắng.
Bức ảnh ghi lại sự kiện ông Ban Ki-Moon về họp lớp cùng những người bạn thời Tiểu học ở Chungju. Ban Ki-Moon là người đứng giữa ở hàng cuối cùng.

Bức ảnh ghi lại sự kiện ông Ban Ki-Moon về họp lớp cùng những người bạn thời Tiểu học ở Chungju. Ông Ban Ki-Moon là người đứng giữa ở hàng cuối cùng.

Với trình độ tiếng Anh rất thông thạo, Ban Ki-Moon đã quyết định theo học ngành quan hệ quốc tế tại trường đại học quốc gia Seoul và đã tốt nghiệp vào năm 1970.

Với trình độ tiếng Anh rất thông thạo, ông Ban Ki-Moon đã quyết định theo học ngành quan hệ quốc tế tại trường đại học quốc gia Seoul và đã tốt nghiệp vào năm 1970.

Ban Ki-Moon chụp ảnh với gia đình sau lễ tốt nghiệp tại đại học quốc gia Seoul vào năm 1970.

Ông Ban Ki-Moon chụp ảnh với gia đình sau lễ tốt nghiệp tại đại học quốc gia Seoul vào năm 1970.

Tổng thư ký LHQ chụp ảnh cùng Yoo Soon-taek, người yêu và là vợ sau này, trong lễ tốt nghiệp đại học vào năm 1970.
Tổng thư ký LHQ chụp ảnh cùng Yoo Soon-taek, người yêu và là vợ sau này, trong lễ tốt nghiệp đại học vào năm 1970.
Sau khi tốt nghiệp đại học, ông Ban Ki-Moon đã tham gia nghĩa vụ quân sự bắt buộc tại một căn cứ quân sự ở thành phố cảng Busan.
Sau khi tốt nghiệp đại học, ông Ban Ki-Moon đã tham gia nghĩa vụ quân sự bắt buộc tại một căn cứ quân sự ở thành phố cảng Busan.
Chân dung nhà ngoại giam bẩm sinh Ban Ki-Moon
 
Ban Ki-Moon và Yoo Soon-taek cưới nhau vào năm 1971. Họ bắt đầu yêu nhau từ thời học trung học. Vợ chồng ông Ban Ki-Moon chụp ảnh cùng cô con gái đầu lòng vào năm 1972. Họ sau đó đã sinh thêm 2 đứa con nữa.

Ông Ban Ki-Moon và Yoo Soon-taek cưới nhau vào năm 1971. Họ bắt đầu yêu nhau từ thời học trung học. Vợ chồng ông Ban Ki-Moon chụp ảnh cùng cô con gái đầu lòng vào năm 1972. Họ sau đó đã sinh thêm 2 đứa con nữa.

Ban Ki-Moon từng làm việc trong sứ quán Hàn Quốc tại Ấn Độ, Austria, làm cố vấn chính sách ngoại giao cho TT Hàn Quốc, đại sứ Hàn Quốc tại Mỹ.

Ông Ban Ki-Moon từng làm việc trong sứ quán Hàn Quốc tại Ấn Độ, Austria, làm cố vấn chính sách ngoại giao cho TT Hàn Quốc, đại sứ Hàn Quốc tại Mỹ.

Năm 1984, ông Ban Ki-Moon cũng lấy được bằng tốt nghiệp khoa Hành chính công trường đại học Harvard.
Năm 1984, ông Ban Ki-Moon cũng lấy được bằng tốt nghiệp khoa Hành chính công trường đại học Harvard.
Bức ảnh Ban Ki-Moon cùng gia đình trong thời gian ông học tại trường đại học Harvard.

Bức ảnh ông Ban Ki-Moon cùng gia đình trong thời gian ông học tại trường đại học Harvard.

Từ đầu năm 2000, ông làm Thứ trưởng bộ Ngoại giao-Ngoại thương Hàn Quốc và từ tháng 1/2004 làm Bộ trưởng.
Từ đầu năm 2000, ông làm Thứ trưởng bộ Ngoại giao-Ngoại thương Hàn Quốc và từ tháng 1/2004 làm Bộ trưởng.
Năm 2007, ông Ban Ki-Moon đã được bầu làm Tổng thư ký LHQ thay thế cho người tiền nhiệm Kofi Annan.
Năm 2007, ông Ban Ki-Moon đã được bầu làm Tổng thư ký LHQ thay thế cho người tiền nhiệm Kofi Annan.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại