Thoả thuận 'ngầm' Trung-Nhật về vụ người TQ vào Senkaku/Điếu Ngư

My Lan |

(Soha.vn) - Tờ Kyodo News (Nhật Bản) dẫn các nguồn tin cho biết, Bắc Kinh đã bí mật đề nghị Tokyo không bắt giữ một người Trung Quốc nhảy dù vào Senkaku/Điếu Ngư.

Sự việc xảy ra chỉ 6 ngày sau chuyến thăm gây tranh cãi của Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe tới đền Yasukuni hôm 26/12, song đã nhanh chóng được giải quyết êm thấm.

Theo các nguồn tin thân cận với nội tình sự việc mà Kyodo News có được, sau khi nhận được cuộc gọi từ giới chức Đài Loan yêu cầu tìm kiếm người mất tích, lực lượng Cảnh sát biển Nhật Bản đã xác định được vị trí của người đàn ông Trung Quốc, 35 tuổi tới từ tỉnh Hà Bắc, cùng khinh khí cầu của anh ta trong vùng biển tranh chấp gần đảo tranh chấp Senkaku/Điếu Ngư.

Sau khi được giải cứu, người đàn ông Trung Quốc này đã thừa nhận với lực lượng Bảo vệ bờ biển Nhật Bản rằng anh ta cất cánh từ tỉnh Phúc Kiến với mục đích là đáp xuống một hòn đảo thuộc Senkaku/Điếu Ngư. Theo Kyodo News, trên trang Weibo của mình, anh ta thậm chí còn khẳng định đây là hành động nhằm khẳng định chủ quyền của Trung Quốc trên quần đảo tranh chấp.

Tuy nhiên, Lực Lực lượng bảo vệ bờ biển Nhật Bản đã quyết định theo đuổi vụ kiện hình sự đối với người đàn ông này và nói rằng, không thể xác định chính xác điểm hạ cánh của anh ta. Tối cùng ngày, Nhật Bản đã đưa anh ta tới trao trả lại cho tàu tuần tra Trung Quốc sau khi Bắc Kinh, thông qua nhiều kênh ngoại giao, đề nghị Nhật Bản không bắt giữ công dân này của nước mình.

Theo các nguồn tin, Trung Quốc đã dàn xếp với phía Nhật Bản để đi tới thống nhất rằng người đàn ông này hạ cánh bên ngoài khu vực tranh chấp lãnh thổ giữa hai nước, đồng thời Bắc Kinh cũng khẳng định không có ý định đưa tàu vào quanh khu vực này như thường lệ. Cũng trong đề nghị của mình, Trung Quốc nhấn mạnh việc các nhà chức trách Nhật Bản bắt hoặc giam giữ người này sẽ gây tổn thất không thể khắc phục được cho mối quan hệ song phương giữa 2 nước, vốn đang căng thẳng.

Cuối cùng, việc trao trả diễn ra ngày bên ngoài khu vực mà Kyodo News khẳng định là lãnh hải của Nhật Bản, đồng thời, tờ này cũng dẫn lời lực lượng Bảo vệ bờ biển Nhật Bản cho biết, Bắc Kinh đã thể hiện sự cảm kích của mình đối với các hoạt động cứu hộ. Kyodo News nhận định, quyết định này có thể là do tác động từ văn phòng của Thủ tướng Nhật Shinzo Abe.

Nói về sự việc, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Trung Quốc Tần Cương đã nhấn mạnh tại một cuộc họp báo ở Bắc Kinh rằng người đàn ông này chỉ là một người đam mê nhảy dù và rằng anh ta được lực lượng Bảo vệ Bờ biển Trung Quốc giải cứu. Ông Tần không hề nhắc gì tới động cơ của anh ta khi hạ cánh xuống Senkaku/Điếu Ngư.

Động thái này cho thấy, cả Trung Quốc và Nhật Bản rõ ràng đều muốn tránh "xé to" chuyện nhằm tránh gây thêm những căng thẳng giống như khi tàu đánh cá Trung Quốc va chạm với một tàu Nhật Bản ở ngoài khơi Senkaku/Điếu Ngư hồi tháng 9/2010.

Theo Kyodo News, giới chức Nhật Bản đã giữ kín yêu cầu này từ phía Trung Quốc. Hiện cả Nhật Bản và Trung Quốc đều chưa đưa ra bất cứ bình luận này về thông tin mới được báo Nhật tiết lộ này.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại