Thân nhân hành khách MH370: "Chính phủ Malaysia là đao phủ!"

Chí Quân |

(Soha.vn) - "Nếu 154 hành khách đã tử nạn, thì chính Malaysia Airlines, chính phủ và quân đội Malaysia là những đao phủ thật sự đã giết chết họ."

Báo Anh The Telegraph đưa tin, ngay sau khi Thủ tướng Malaysia chính thức thông báo chiếc máy bay mất tích MH370 đã rơi ngoài Ấn Độ Dương và toàn bộ những người trên khoang đều tử nạn, một số thân nhân các hành khách người Trung Quốc (chiếm 2/3 số hành khách trên máy bay) đã ra một thông cáo chung, lên án gay gắt hãng hàng không Malaysia Airlines, chính phủ và quân đội Malaysia.

Nội dung thông cáo như sau:

“Vào lúc 10h tối ngày 25/3, Thủ tướng Malaysia đã gửi một thông báo đến thân quyến hành khách trên chuyến bay MH370 mà không có bất cứ bằng chứng trực tiếp nào cho thấy MH370 đã rơi ở Nam Ấn Độ Dương và không còn ai sống sót.

Từ ngày 8/3, khi họ thông báo MH370 mất liên lạc đến hôm nay, 18 ngày đã trôi qua, và trong suốt thời gian đó, chính phủ và quân đội Malaysia đã liên tục tìm cách trì hoãn, dối gạt thân nhân các hành khách và lừa cả thế giới.

Thái độ vô liêm sỉ này không chỉ lừa dối và làm tổn thương thân quyến của 154 hành khách, mà còn làm chệch hướng và cản trở các hoạt động cứu hộ, làm lãng phí một khối lượng lớn nhân lực, vật lực, làm mất thời gian quý giá cho các nỗ lực cứu hộ.

Nếu 154 hành khách đã tử nạn, thì chính Malaysia Airlines, chính phủ và quân đội Malaysia là những đao phủ thật sự đã giết chết họ. Chúng tôi, gia đình những người trên máy bay, bày tỏ sự phản đối mạnh mẽ nhất đối với những kẻ này.

Chúng tôi sẽ dùng mọi biện pháp có thể để truy đến cùng những tội ác không thể tha thứ cũng như trách nhiệm của ba đối tượng trên.”

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại