Thăm Cuba, ông Hollande thành 'vua ngoại giao kinh tế'

TTXVN/Tin tức |

Sau khi Tổng thống Pháp François Hollande đến La Habana, bắt đầu chuyến thăm lịch sử tới Cuba, báo chí Pháp đồng loạt đưa tin trên trang nhất và có nhiều bài đánh giá tích cực về sự kiện này.

Theo phóng viên TTXVN tại Paris, nhật báo "Le Monde" số ra ngày 11/5 chạy dòng tít "Bằng chuyến thăm tới Cuba, Francois Hollande trở thành vua của nền ngoại giao kinh tế".

Trong chuyến thăm của ông Hollande, lãnh đạo hai nước sẽ tập trung thảo luận việc tăng cường phát triển quan hệ kinh tế thương mại song phương.

Như vậy, cùng với chuyến thăm tới các nước vùng Vịnh vừa qua, ông Hollande sẽ đem lại cho nước Pháp những hợp đồng xuất khẩu với giá trị lớn, đưa ông trở thành "vua của nền ngoại giao kinh tế" với thuật ngữ "ngoại giao hollandaise".

Trong khi đó, nhật báo "L’Huminité" có bài "François Hollande tới La Habana, Cuba cho thấy một điểm mới". "L’Huminité" nhấn mạnh Tổng thống Hollande là nguyên thủ phương Tây đầu tiên thực hiện chuyến thăm chính thức tới Cuba.

Tờ báo cũng nêu lên một lịch trình dày đặc trong chặng dừng chân ngắn ngủi hơn một ngày ở Cuba của ông Hollande.

Theo đó, ngoài cuộc hội đàm với Chủ tịch Cuba Raul Castro vào tối 11/5, Tổng thống Pháp sẽ có buổi nói chuyện tại Đại học La Habana, đặt hoa trước Tượng đài Anh hùng Dân tộc Cuba Jose Marti, dự diễn đàn doanh nghiệp Pháp-Cuba và chứng kiến việc ký hàng loạt các hiệp định thương mại song phương.

Trên lĩnh vực kinh tế, báo "L’Humanité" cũng nêu rõ Pháp hiện chỉ là đối tác thương mại thứ 10 của Cuba, sau Tây Ban Nha, Canada, Trung Quốc, Venezuela, Brazil...

Trong công cuộc cập nhật mô hình kinh tế của Cuba, Bộ luật Đầu tư nước ngoài mới sẽ mở ra cơ hội cho các doanh nghiệp Pháp trong việc phát triển quan hệ song phương.

Nhật báo "Libération" dành trang nhất và 5 trang tiếp theo để phản ánh về chuyến thăm của Tổng thống Pháp Hollande tới Cuba với tựa đề in đậm trên trang nhất "Cuba, hòn đảo của sự kết nối".

Trong 6 trang viết, báo đã nêu và phân tích tình hình quan hệ hai nước hiện nay và triển vọng thúc đẩy hợp tác song phương trong thời gian tới, nhất là trong tương lai sau khi quan hệ Cuba với Mỹ có những bước phát triển mới.

Nhật báo chuyên về kinh tế tài chính "Les Echos" có bài "Hollande tiếp bước Obama để nối lại quan hệ với Cuba".

Bài báo cho rằng nước Pháp của Hollande muốn thúc đẩy quan hệ với Cuba và tăng cường sự hiện diện của các doanh nghiệp Pháp tại đất nước này.

Chuyến thăm của ông Hollande sẽ giúp tăng cường quan hệ kinh tế, thương mại giữa Pháp với Cuba, tạo động lực cho việc thúc đẩy các cuộc đàm phán về bình thường hóa quan hệ giữa Liên minh châu Âu (EU) với Cuba vốn bị đóng băng từ năm 1996 và ủng hộ cho những bước đi xích lại gần nhau giữa Mỹ và Cuba.

Ngoài ra, chuyến thăm của ông Hollande tới Cuba cũng có ý nghĩa quan trọng bởi ông là nguyên thủ quốc gia phương Tây đầu tiên tới Cuba.

Một mặt, sự kiện này cho thấy sự ủng hộ của Paris đối với đồng minh Washington trong việc xích lại với La Habana, mặt khác chuyến thăm còn chỉ rõ Pháp đang có những bước đi cạnh tranh với Mỹ trong quan hệ kinh tế, thương mại với Cuba.

Tạp chí chuyên về kinh tế - tài chính "Challenge" đăng lại nhận định của hãng tin AFP với bài "Cuba: Francois Hollande trên con đường chinh phục các thị trường".

Theo báo này, ông Hollande thực hiện chuyến đi lịch sử tới Cuba để bảo vệ lợi ích của Pháp và châu Âu tại đất nước đang khát khao mở cửa kinh tế này.

Thông qua chuyến thăm này, với việc rất nhiều lãnh đạo các doanh nghiệp Pháp tháp tùng Tổng thống Hollande, Pháp không muốn chậm bước trong việc thúc đẩy hợp tác kinh tế, thương mại với Cuba và thể hiện sự ủng hộ của Paris đối với việc Mỹ dỡ bỏ cấm vận chống Cuba áp đặt từ năm 1962.

Bài báo kết thúc bằng lời trích phát biểu của ông Hollande tối 10/5 rằng "Có những mối liên hệ lịch sử, những mối liên hệ sâu sắc giữa nhân dân Pháp và nhân dân Cuba".

Nhật báo "Le Figaro" đăng bài "Francois Hollande tới Cuba, nơi mà sự hiện diện của Pháp còn khiêm tốn".

Bài báo nhấn mạnh rằng sau hơn một thế kỷ, đây là lần đầu tiên một tổng thống Pháp tới Cuba, và là nhà lãnh đạo châu Âu đầu tiên kể từ khi Thủ tướng Tây Ban Nha Felipe Gonzales đến Cuba năm 1986.

Chuyến đi này cũng cho thấy Pháp mong muốn giữ vai trò quan trọng tiến trình đối thoại thúc đẩy quan hệ giữa phương Tây với Cuba.

"Le Figaro" cũng nhấn mạnh vị trí khiêm tốn của Pháp trong quan hệ kinh tế, thương mại với Cuba hiện nay khi hàng năm có khoảng 100.000 lượt du khách Pháp tới Cuba, nhưng kim ngạch buôn bán hai chiều hàng năm chưa đạt 300 triệu euro.

Hiện có khoảng 60 doanh nghiệp Pháp đang làm ăn tại Cuba trong đó có một số doanh nghiệp lớn như AirFrance, Total, Bouygues, Pernod-Ricard, nhưng doanh số của doanh nghiệp Pháp tại Cuba chưa cao.

Trong lĩnh vực văn hóa, Pháp là quốc gia duy nhất đã mở 2 trung tâm văn hóa Alliances Françaises tại La Habana và Santiago de Cuba. Với chuyến đi này của ông Hollande, nước Pháp hy vọng sẽ tạo một bước tiến lớn trong quan hệ với Cuba.

>> Hillary Clinton "tai bay vạ gió" vì lời nói dối của ông Obama

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại