Thái Lan: Gõ cửa từng nhà bắt xét nghiệm nước tiểu

Chính quyền Thái Lan hôm qua mở cuộc truy quét ma tuý khắp Bangkok, gõ cửa từng nhà để xét nghiệm nước tiểu.

Vô số "con nghiện" đã được gửi đến các trung tâm phục hồi chức năng sau đợt truy quét.

AFP dẫn lời phó cảnh sát trưởng Bangkok Ittipon Piriyapinyo cho biết cảnh sát và sĩ quan quân đội đã bắt giữ 22 tay buôn ma tuý và đưa 83 người nghi ngờ sử dụng thuốc đến trung tâm điều trị.

"Chúng tôi đã đến những nơi tụ tập của các thanh thiếu niên, người nghi ngờ sử dụng ma túy hay các tay bán ma túy" - ông Ittipon nói. Các nghi can hoặc là thừa nhận sử dụng ma túy hoặc là bị xét nghiệm nước tiểu.

"Nếu không đi trại cai nghiện thì họ có thể phải ra tòa, nhưng nếu tự nguyện, họ sẽ được coi là bệnh nhân" - ông nói, cho biết thêm đây là bước đầu của một chiến dịch tấn công chống ma tuý lớn nhằm đưa khoảng 1000 con nghiện đi cai nghiện.

Thái Lan là nước có hình phạt nặng đối với tội phạm ma túy bao gồm cả án tử hình.

Quân đội Thái Lan kể từ khi nắm quyền hôm 22/5 đã nhấn mạnh tầm quan trọng của việc khôi phục " đạo đức" cho đất nước.

Trước đó chính phủ Thái Lan cũng mở các cuộc tấn công vào sòng bạc ngầm, hàng chục vụ bắt giữ và chặn truy cập vào một số trang web cờ bạc trực tuyến.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại