Tân Hoa Xã: Trung Quốc là ‘nạn nhân’ của ‘bão’ ở Thái Bình Dương

Tân Hoa Xã vừa có bài xã luận cho rằng Thái Bình Dương đang chứng kiến rất nhiều ‘cơn bão’ lớn không xuất phát từ Trung Quốc và rằng nước này đang là ‘nạn nhân’ của chúng.

Những cơn bão mà hãng thông tấn nhà nước Trung Quốc Tân Hoa Xã nhắc đến là những tranh cãi xung quanh quyết định đơn phương của Trung Quốc về việc thành lập vùng phòng không trên biển Hoa Đông, vụ suýt va chạm gần đây giữa tàu chiến của Mỹ và Trung Quốc trên Biển Đông, cũng như việc Nhật Bản thông qua chương trình quốc phòng mới, tăng ngân sách quốc phòng lần đầu tiên trong 11 năm qua.

Hãng thông tấn nhà nước của Trung Quốc cho rằng Bắc Kinh vẫn bình tĩnh và hòa bình trong việc giải quyết những ‘cơn bão’ đó. Bài xã luận viết: “Là một cường quốc đang nỗ lực cho hòa bình và phát triển, Trung Quốc có thể chịu được những cơn bão như vậy, và sẽ thể hiện sự can đảm cũng như tầm nhìn để đối đầu với những thách thức đó”.

Dường như bài xã luận muốn nhấn mạnh rằng, ‘cơn bão’ lớn nhất đó chính là việc Nhật Bản đang nỗ lực để tăng cường sức mạnh quân sự và khẳng định Trung Quốc đang rất cảnh giác với động thái này từ phía Nhật Bản.

Về sự việc tàu chiến của Mỹ và Trung Quốc suýt va chạm trên Biển Đông hôm 5/12, bài xã luận trên khẳng định, tàu tuần duyên tên lửa USS Cowpens của Mỹ đã giám sát, theo dõi và quấy rối các cuộc tập trận của hạm đội Trung Quốc bao gồm cả tàu sân bay Liêu Ninh và tàu chiến Trung Quốc đã hành động phù hợp để ngăn chặn hành động nguy hiểm từ phía Cowpens.

Một bài xã luận khác trên Tân Hoa Xã cho rằng sự cố gần đây giữa tàu chiến Trung Quốc và Mỹ ở Biển Đông đã cho thấy sự thiếu tin tưởng và phối hợp quân sự đã cản trở việc thúc đẩy mối quan hệ giữa Bắc Kinh và Washington. Theo bài xã luận trên, tàu Cowpens đã bất chấp cảnh báo từ phía Trung Quốc, xâm nhập vào các vùng biển đang diễn ra tập trận của hải quân Trung Quốc, cố ý giám sát tàu sân bay Liêu Ninh của Trung Quốc tại Biển Đông, dẫn đến việc suýt va chạm với một tàu chiến Trung Quốc gần đó.

Trong khi đó, hôm 19/12, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Chuck Hagel tuyên bố Trung Quốc đã hành xử theo lối “vô trách nhiệm” trong vụ ngăn tàu hải quân Mỹ hoạt động trên Biển Đông hôm 5/12.

Ông cho rằng cần có một bộ quy tắc rõ ràng giữa quân đội hai nước nhằm tránh những đụng độ trong tương lai tại Thái Bình Dương. Ông nói: “Hai bên cần xây dựng một cơ chế ngăn chặn những sự cố tương tự có thể xảy ra. Hiện chúng tôi đang tiến hành công việc này”.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại