Syria nộp bản kê khai đầu tiên về vũ khí hóa học

Syria đã gửi những dữ liệu chi tiết đầu tiên về kho vũ khí hóa học của mình cho Tổ chức cấm vũ khí hóa học (OPCW), người phát ngôn OPCW thông báo ngày 20-9.

undefined

Tổ chức cấm vũ khí hóa học (OPCW) đã nhận được báo cáo đầu tiên của Syria.

Syria sẽ phải cung cấp các thông tin tiếp theo về chương trình vũ khí hóa học của tổng thống Bashar al-Assad trong một hay hai ngày tới, CNN dẫn lời người phát ngôn Michael Luhan cho hay.

Ông Luhan cho biết thêm các chuyên gia OPCW đang rà soát các dữ liệu này.

OPCW có nhiệm vụ giám sát quá trình tiêu hủy kho vũ khí hóa học của Syria, như thỏa thuận đạt được tuần qua giữa Mỹ và Nga giúp tránh một cuộc tấn công quân sự từ Mỹ nhằm trừng phạt chính quyền Tổng thống Assad.

Hội đồng điều hành của OPCW cũng quyết định hoãn cuộc họp để nghiên cứu kế hoạch phá hủy kho vũ khí hóa học của Syria sang tuần tới thay vì chủ nhật này vì “cần nhiều thời gian hơn” để xem xét khai báo của Syria, theo CNN.

OPCW cho biết Syria đã theo đúng lịch trình do Nga và Mỹ đề ra tại Geneva tuần trước. Theo đó, ông Assad có một tuần từ thứ bảy tuần trước để kê khai chương trình vũ khí của mình, thay vì 60 ngày như thông lệ.

Sở dĩ thời gian bị rút ngắn một cách bất thường và chưa từng có tiền lệ như vậy là do “các mối quan ngại về vũ khí hóa học của Syria”, ông Luhan giải thích.

Ông Luhan nói “Chúng tôi cũng sẽ niêm phong tất cả các tài liệu này để bảo mật” và cho biết thêm sau khi Syria công khai đầy đủ thông tin về kho vũ khí của mình, OPCW sẽ tiến hành xem xét chi tiết các dữ liệu này và lên kế hoạch tổ chức các cuộc điều tra trên mặt đất để đánh giá mức độ chính xác về sự khai báo của Syria.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại