Sự thật về ảnh nhạy cảm trên đồng 100 rúp Nga

Một nghị sĩ đảng dân tộc Nga đã yêu cầu ngân hàng trung ương phải đổi thiết kế đồng 100 rúp, do tờ tiền hiện tại có hình bán khỏa thân của vị thần Hy Lạp Apollo.

Theo RT, trong bức thư ngỏ gửi tới lãnh đạo Ngân hàng trung ương Elvira Nabiullina, nghị sĩ Roman Khudyakovof nhấn mạnh, bất cứ ai cũng có thể thấy "những phần riêng tư" của thần Apollo khi ông lái xe ngựa chạy qua cổng chính để vào nhà hát Bolshoi - hình ảnh được vẽ trên đồng 100 rúp của Nga.

Theo ông Khudyakov, hình ảnh trên vi phạm luật mới được công bố gần đây về bảo vệ trẻ nhỏ khỏi những thông tin có hại. Không giống bức tượng nguyên gốc, đồng tiền trên không có giá trị văn hóa hay lịch sử, cũng không có quảng cáo hay là một sản phẩm được kiểm soát tiếp cận. Do đó, nó phải được đưa vào quy củ theo luật định.

"Cân nhắc việc đồng tiền đó thường được cho trẻ con để dằn túi, tôi kêu gọi sự giúp đỡ của các vị trong việc thay đổi thiết kế đồng tiền, hoặc đưa nó vào quy củ của luật hiện hành theo một số cách nào đó", lá thư của nghị sĩ trên, được công bố rộng rãi trên nhật báo Izvestia hôm 8/7, có đoạn viết.

Ông Khudyakov gợi ý, thiết kế mới có thể mô tả một số đài kỷ niệm Sevastopol để tưởng nhớ nó như một thành phố anh hùng và là căn cứ quân sự có tầm quan trọng chiến lược.

Các chuyên gia pháp lý khi được Izvestia phỏng vấn không có quan điểm chung về chủ đề này. Một số người nói, đồng tiền trên có thể coi là một ấn phẩm và phải tuân thủ luật, trong khi những người khác nói, luật đã thiếu định nghĩa về "thông tin có hại" và hình ảnh một bức tượng nổi tiếng không gây hại nhiều lắm.

Giới chức từ cơ quan giám sát quốc gia Roskomnadoz - chịu trách nhiệm thực thi pháp luật, từ chối bình luận chính thức về phàn nàn của ông Khudyakov, song nhấn mạnh việc in tiền là ngoài tầm quyền lực của cơ quan này.

Họa sĩ thiết kế đồng bạc mới của Nga là Yury Koverdyayev nói với nhật báo Moskovsky Komsomolets rằng, ảnh trên đã được một ủy ban đặc biệt của ngân hàng trung ương và Bộ Tài chính phê chuẩn. Ngoài ra, các chuyên gia cũng không thấy có gì vi phạm trên tờ tiền đó.

Luật bảo vệ trẻ em khỏi thông tin có hại cho sức khỏe hoặc sự phát triển lần đầu tiên có hiệu lực vào năm 2010. Tháng 9/2012 nó được sửa đổi để khớp với một số hiện tượng liên quan tới Internet.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại