Sếp phản gián Ukraine: Chính người Nga vận hành tên lửa bắn MH17

Bảo An |

(Soha.vn) - Giám đốc lực lượng phản gián Ukraine, Vitaly Nayda tuyên bố ông có bằng chứng cho thấy MH17 bị bắn hạ bằng hệ thống tên lửa của Nga, do người Nga vận hành.

“Chúng tôi có bằng chứng vụ tấn công đã được lên kết hoạch và có sự tham gia của Nga”, ông Vitaly Nayda, người đứng đầu lực lượng phản gián của Cơ quan An ninh Ukraine cho biết. “Tất vả các phương tiện truyền thông Nga đang lừa dối. Họ đang cố gắng tránh trách nhiệm về cuộc tấn công này. Nhưng chúng tôi có bằng chứng. Những bằng chứng rõ ràng.”

Ông Vitaly Nayda đã chia sẻ với các phương tiện truyền thông ở Kiev một số thông tin mà Cơ quan An ninh Ukraine thu thập được từ việc nghe lén điện thoại và do mật vụ đang hoạt động tại vùng nằm dưới sự kiểm soát của các tay súng ly khai cung cấp.

Giám đốc phản gián Ukraine đã công bố một bức ảnh mà ông này khẳng định là của hệ thống tên lửa Buk-M1 di chuyển trên đường phố ở Donetsk, gần khu vực máy bay MH17 của hãng hàng không Malaysia Airlines bị bắn rơi ngày 17/7. Ông Nayda tiết lộ các thành viên của đội vận hành tên lửa Buk bao gồm cả các công dân Nga.

Bức ảnh được chính phủ Ukraine công bố, cáo buộc một hệ thống tên lửa Buk đang được phiến quân đưa trở lại Nga.

Bức ảnh được chính phủ Ukraine công bố, cáo buộc một hệ thống tên lửa Buk đang được phiến quân đưa trở lại Nga.

Các cuộc gọi điện thoại do An ninh Ukraine thu được cho thấy hệ thống tên lửa Buk dự định sẽ gia nhập một đơn vị của phe ly khai. Ông Nayda cũng công bố một bức ảnh cho thấy đơn vị này bao gồm 1 xe tăng và 1 xe tải chở hệ thống tên lửa Buk-M1.

Vitaly Nayda cũng công bố một bức ảnh, được chụp vào thời điểm máy bay MH17 bị bắn hạ, cho thấy vệt khói của tên lửa sau khi phóng. Quan chức này cho biết, đây là bằng chứng giúp họ xác định được khu vực phóng tên lửa, gần ngôi làng Snizhne và gần khu vực máy bay của Malaysia rơi.

Khu vực này do các tay súng ly khai kiểm soát tại thời điểm máy bay bị bắn hạ, nhưng Nayda không tiết lộ chính xác địa điểm tên lửa được phóng vì lý do đảm bảo bí mật cho cuộc điều tra. Ông cho biết các mật vụ Ukraine đang cố gắng tiếp cận hiện trường, nhưng hiện tại chưa thể.

Vết khói được cho là từ tên lửa bắn máy bay MH17.

Vết khói được cho là từ tên lửa bắn máy bay MH17.

Một bức ảnh khác được ông Nayda công bố cho thấy hệ thống tên lửa Buk-M1 đang trên đường hướng về biên giới với Nga, ngay sau khi máy bay MH17 bị bắn hạ. Bức ảnh cho thấy một tên lửa đã biến mất khỏi bệ phóng.

“Rõ ràng, phe ly khai biết rằng họ đã phóng tên lửa nhằm vào một máy bay đang ở độ cao trên 10.000 m”, ông Nayda khẳng định. “Phía Nga đã yêu cầu họ đưa hệ thống tên lửa khỏi Ukraine. Moscow cũng ra lệnh cho phe ly khai đưa toàn bộ hệ thống tên lửa Buk-M1 khỏi Ukraine. Điều này chứng tỏ có nhiều hệ thống tên lửa Buk-M1.”

Thông tin do phía Ukraine cung cấp cho biết, vào lúc 2 giờ sáng ngày 18/7, khoảng 8 giờ sau khi máy bay MH17 bị bắn hạ, 2 chiếc xe tải lớn chở 2 hệ thống tên lửa Buk-M1 với một hệ thống thiếu 1 tên lửa, được phát hiện tại khu vực gần biên giới với Nga và đang hướng về phía Nga.

Vào khoảng 4 giờ sáng 19/7, có thêm một số xe tải di chuyển từ Ukraine qua biên giới sáng Nga. Một chiếc xe tải chở theo hệ thống tên lửa Buk-M1, 1 chiếc không chở gì và chiếc xe tải thứ 3 chở theo phương tiện bánh xích của hệ thống Buk-M1.

Những bức ảnh này cho thấy một đơn vị phiến quân đang áp tải một hệ thống tên lửa Buk trở về Nga.

Những bức ảnh này được cơ quan phản gián Ukraine chú thích là một đơn vị phiến quân đang áp tải một hệ thống tên lửa Buk trở về Nga.

“Nga đang cố gắng che giấu hành động khủng bố của họ” ông Nayda cáo buộc. “Các tay súng ly khai Ukraine không thể vận hành hệ thống tên lửa phức tạp và công nghệ cao như Buk-M1. Để vận hành hệ thống này, bạn cần có trình độ, kiến thức quân sự và được huấn luyện kỹ lưỡng.”

“Chúng tôi biết chắc chắn rằng nhóm vận hành tên lửa Buk-M1 là các công dân Nga, họ đến từ lãnh thổ Liên bang Nga cùng với hệ thống tên lửa này. Các cuộc thương lượng giữa các tay súng ly khai mà chúng tôi ghi lại được cho thấy như vậy. Chúng tôi lấy được thông tin trực tiếp từ các cuộc nói chuyện giữa 3 người Nga, 3 quân nhân Nga vào lãnh thổ Ukraine cùng với hệ thống Buk-M1. Đó là bằng chứng trực tiếp."

Ngày 29/6, phe ly khai ở miền đông Ukraine thông báo với các phương tiện truyền thông Nga rằng họ đã tiếp cận một hệ thống tên lửa đất đối không Buk-M1, có khả năng bắn hạ một máy bay ở độ cao của MH17. Họ tuyên bố đã giành được hệ thống này từ một căn cứ quân sự của Ukraine. Tuy nhiên, ông Nayda khẳng định căn cứ quân sự này chỉ có duy nhất 1 hệ thống Buk-M1 đã bị vô hiệu hóa từ 3/3 và không có tên lửa. Xác của hệ thống này vẫn còn tại căn cứ.

Các thông tin từ các mật vụ Ukraine trên chiến trường vào ngày 14/7, 4 ngày trước khi xảy ra vụ tấn công nhằm vào máy bay MH17, cho biết các hệ thống tên lửa Buk-M1 đã vào lãnh thổ Ukraine từ Nga. Nhưng ông Nayda cho biết sự có mặt của 3 hệ thống này chỉ được xác nhận sau vụ tấn công và chúng đang được đưa trở lại Nga.

Ông Nayda cho biết Ukraine đã đưa tất cả các bằng chứng và dữ liệu mà nước này thu thập được cho các đồng minh quốc tế, bao gồm Mỹ và các nước có công dân thiệt mạng trong vụ máy bay MH17 bị bắn hạ. Ông kêu gọi cộng đồng quốc tế yêu cầu Nga hợp tác điều tra vụ tấn công và đề nghị Ukraine được phép thẩm vấn quân nhân Nga đã phóng tên lửa.

Ông Nayda cho biết Ukraine sẽ chỉ có thể xác minh liệu tên lửa được phóng có chủ định vào một máy bay dân sự hay không khi những người chịu trách nhiệm bị bắt.

“Chúng tôi biết chắc chắn rằng phe ly khai có kế hoạch bắn hạ tất cả các máy bay quân sự, cho dù là máy bay vận tải, trực thăng hay máy bay chiến đấu trên không phận lãnh thổ của vùng Donetsk và Lugansk”, ông Nayda nói. “Tôi không thể khẳng định mục đích phóng tên lửa của họ là gì. Họ biết chắc chắn máy bay đang ở độ cao hơn 10.000, nhưng họ có thể nghĩ rằng đó là một máy bay vận tải, máy bay quân sự của Ukraine đang vận chuyển hàng hóa tới Donetsk hoặc Lugansk."

Xem video: Xe phóng tự hành Buk được kéo về Nga?

Hình ảnh được cho là xe mang phóng tự hành của hệ thống Buk, với 2 quả tên lửa biến mất, được lén đưa ra khỏi Ukraine tới Nga

Xem toàn bộ VIDEO HOT trên SOHA

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại