Sau MH17, Mỹ cấm máy bay qua Triều Tiên vì sợ tên lửa bắn trúng

Mỹ đã cấm các máy bay thương mại bay qua không phận và hải phận của Triều Tiên do lo ngại Bình Nhưỡng tiến hành phóng tên lửa đạn đạo mà không thông báo trước.

Theo hãng tin Yonhap, Triều Tiên là 1 trong 6 quốc gia được Cơ quan Hàng không liên bang Mỹ (FAA) liệt vào danh sách những khu vực nguy hiểm sau thảm họa máy bay dân dụng MH17 của Malaysian Airlines bị bắn rơi tại miền đông Ukraine hôm 17/7. Năm quốc gia khác nằm trong danh sách của FAA là Ethiopia, Iraq, Libya, Somalia và Ukraine.

"FAA nghiêm cấm các máy bay của Mỹ tiến vào khu vực không phận từ phía tây Bình Nhưỡng tới 132 độ kinh đông cũng như vùng không phận rộng lớn trên bờ biển phía đông Triều Tiên", Yonhap dẫn tuyên bố của FAA.

"Giới chuyên gia cảnh báo Triều Tiên thường tiến hành thử nghiệm các tên lửa đạn đạo mà không đưa ra cảnh báo trước. Điển hình, hồi tháng Ba, Triều Tiên đã bất ngờ bắn 2 quả tên lửa vào biển Nhật Bản", FAA thông báo cùng thông tin, trong năm nay, Triều Tiên đã cho phóng tổng cộng 90 quả tên lửa.

Hồi đầu tháng này, Mỹ cùng một số quốc gia đã ký tên vào bức thư gửi tới Chủ tịch của Tổ chức Hàng không dân sự quốc tế (ICAO) về "những mối đe dọa nguy hiểm" từ các vụ phóng tên lửa gần đây của Triều Tiên.

Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Mỹ Jen Psaki hồi tuần trước từng khẳng định các vụ phóng tên lửa của Triều Tiên không được thông báo trước là mối đe dọa tới sự an toàn của hàng không quốc tế và Bình Nhưỡng đã không chịu tuân thủ các quy định và luật lệ của ICAO.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại