Radar Thái Lan không phát hiện được máy bay mất tích

Tân Hoa xã đưa tin, phát ngôn viên Hải quân Thái Lan Karn Dee-ubon cho biết lực lượng này ngày 15/3 đã ngừng tìm kiếm chiếc máy bay mất tích ở vịnh Thái Lan và biển Andaman.

Quyết định này được đưa ra sau khi Thủ tướng Malaysia Najib Razak công bố những thông tin cập nhật mới nhất vào chiều cùng ngày liên quan đến chiếc máy bay Boeing 777 chở theo 239 người.

Theo ông Karn, chiến dịch tìm kiếm của Thái Lan bắt đầu từ hôm 10/3 với sự tham gia của hai máy bay tuần tra và một tàu tuần tiễu trang bị máy bay trực thăng, nhưng đã không phát hiện bất cứ dấu vết nào của chiếc máy bay mất tích.

Tuy nhiên, bốn tàu tuần tiễu của Thái Lan vẫn trong trạng thái sẵn sàng nhận lệnh và thực thi nhiệm vụ tìm kiếm nếu Chính phủ Malaysia tiếp tục đề nghị hỗ trợ.

Trong khi đó, Không quân Thái Lan cho biết hệ thống radar của nước này không phát hiện được chiếc máy bay trên sau khi thông tin mới nói rằng nó có thể đã bay qua miền Bắc Thái Lan.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại