Putin: "Với tôi, mức lương như thế là đủ rồi!"

Trung Phạm |

(Soha.vn) - Trước 1.300 phóng viên quốc tế, Tổng thống Putin đã trả lời những câu hỏi liên quan tới đãi ngộ dành cho quan chức chính phủ và các biện pháp chống tham nhũng của Nga.

Phóng viên Alexander Kolesnichenko (Argumenty i Fakty): Thưa Ngài tổng thống, cho tới tận gần đây, lương của các quan chức cấp cao Nga vẫn được cố định ngang bằng với mức lương của Tổng thống và Thủ tướng. Nhưng điều này đã thay đổi. Tôi rất muốn biết tại sao Ngài không tăng lương cho mình mà lại tăng rất đáng kể cho các Bộ trưởng và Thứ trưởng? Bắt đầu từ sang năm, họ sẽ nhận được 450.000 rúp/tháng. Đó có phải là con số khá nhiều so với mức lương và lương hưu trung bình như Ngài đã đề cập trong lời mở đầu? Liệu việc tăng lương này có đi kèm với những quy định chống tham nhũng cứng rắn hơn, các yêu cầu về sự minh bạch, hiệu quả và tiết kiệm hơn nữa trong mua sắm, hợp đồng thuê xe của nhà nước?.

Vladimir Putin: Tôi đang rất hào hứng khi đối thoại với các bạn ngày hôm nay: các bạn đặt câu hỏi và các bạn cũng tự mình trả lời ngay lập tức. Tôi muốn nói tới bạn và vị đồng nghiệp vừa hỏi lúc trước.

Như vậy, toàn bộ vấn đề ở đây là gì? Lúc trước, tôi đã dẫn ra một vài con số, một vài kết quả công việc của chúng tôi. Vẫn còn một số vấn đề nhưng nhìn chung tôi hài lòng với công việc của Chính phủ vì năm nay không phải là một năm dễ dàng đối với nền kinh tế toàn cầu. Nền kinh tế châu Âu, chiếm hơn một nửa thương mại nước ngoài của Nga, đã bị suy giảm. Nhiều nước châu Âu đang trải qua tình trạng trì trệ kinh tế. Mặc dù vậy, chúng tôi vẫn duy trì được mức tăng trưởng khá cao, nhưng giờ đây chúng tôi cũng đang bắt đầu cảm nhận được tác động của những khó khăn này. Tuy nhiên, nhìn chung , tôi nghĩ Chính phủ đã làm việc khá chuyên nghiệp.

Điểm tôi muốn đề cập ở đây là, ở cấp chính phủ cao nhất và trong các ủy ban Duma Quốc gia chủ chốt, chúng ta cần phải có các chuyên gia trình độ cao nhất. Thật khó tìm được những người như vậy ngoài thị trường. Nếu họ đang tìm kiếm mức lương cao trong các lĩnh vực ngân hàng hay năng lượng, ví dụ như vậy, thì trong điều kiện hiện nay, khó mà thu hút họ vào các dịch vụ công. Bạn không thể nào ép họ được.

Phần thứ hai của câu hỏi, thực tế tự bạn đã trả lời. Bạn biết những biện pháp mà chúng tôi đang áp dụng để chống tham nhũng, đặc biệt là trong quản lý công. Các biện pháp này bao gồm bắt buộc kê khai thu nhập, công bố mua sắm, cấm nắm giữ tài khoản ngân hàng và bất động sản ở nước ngoài...

Tất nhiên, chúng tôi sẽ tiếp tục cứng rắn hơn với những yêu cầu như thế này. Nhưng nếu chúng tôi không trả lương thỏa đáng để thu hút những người giỏi và những chuyên gia hàng đầu, trong khi chúng tôi lại rất cần đến họ trong các cơ quan nhà nước, thì chúng tôi sẽ không đạt được kết quả như mong muốn. Nếu công việc không được trôi chảy, thì chính những người dân bình thường, những người trong ngành công nghiệp, những người nhận trợ cấp phúc lợi xã hội và lương hưu phải gánh chịu. Bởi vì chất lượng công việc của những chuyên gia trên là rất quan trọng đối với sự thành công của nền kinh tế nói chung.

Với tôi và ngài Thủ tướng, mức lương như thế là đủ rồi. Tất nhiên, vẫn còn một số vấn đề liên quan. Thực tế, tiền lương của một nhóm lớn quan chức được đang ngang bằng mức lương của chúng tôi, nhưng chúng tôi sẽ tìm cách giải quyết. Đó không phải là vấn đề lớn nhất.

Alexander Gamov (Komsomolskaya Pravda): Tờ báo của chúng tôi có một mục gọi là "Câu hỏi hóc búa". Vì thế, không giống như một số đồng nghiệp của tôi ở đây, tôi sẽ không” mớm” câu trả lời cho Ngài, thưa Tổng thống, nếu Ngài không phiền.

Ngài là chính trị gia số một ở nước ta. Theo ý kiến của Ngài, xét về tầm ảnh hưởng, ai có thể được gọi là chính trị gia số 2? Và Ngài đã chọn được người kế nhiệm chưa?.

Vladimir Putin: Bạn thực sự đã đặt tôi vào tình huống khó xử.

Bạn biết đấy, chúng tôi có rất nhiều chính trị gia và họ là những người rất có kinh nghiệm. Tôi có thể kể tên nhưng bạn biết quá rõ những tên tuổi này rồi.

Lãnh đạo cộng sản Gennady Zyuganov. (Vỗ tay). Chẳng có gì khôi hài ở đây cả. Hàng triệu người bỏ phiếu cho những người Cộng sản. Ông ấy là chính trị gia được yêu mến. Ông ấy có quan điểm riêng về các vấn đề. Tôi không đồng ý với nhiều quan điểm trong số đó, mặc dù với tôi, một vài trong số chúng có vẻ khá thực tế, đặc biệt là trong các vấn đề quốc tế cũng như một số vấn đề xã hội.

Vladimir Zhirinovsky cũng rất nổi tiếng. Ông ấy là người trực tính nhưng rất tài năng. Tôi có thể nói rằng ông ấy đã có rất nhiều đề xuất hợp lý, ý tưởng rất có cơ sở.

Không lâu trước đây, tôi đã mời Sergei Mironov đến làm việc tại Moscow. Tôi nghĩ nhiều người sẽ đồng ý với tôi rằng ông ấy đã trở thành một chính trị gia nghiêm túc và độc lập mang tầm cỡ quốc gia.

Chúng tôi có một lực lượng chính trị hàng đầu, đảng chính trị hàng đầu do Thủ tướng Dimitry Medvedev lãnh đạo. Ông ấy có nhiều kinh nghiệm điều hành công việc của chính phủ. Giờ đây, ông ấy đang tham gia quản lý nền kinh tế quốc gia.

Bạn biết đấy, tôi đã quá quen với tất cả các xếp hạng tín nhiệm và những đánh giá kiểu như vậy. Nhưng tôi có thể nói được gì? Những đánh giá này được đưa ra bởi những người có học thức, bởi các chuyên gia nhưng đời sống thực tế phức tạp hơn nhiều so với các bảng xếp hạng. Có những người mới xuất hiện trên vũ đài chính trị, một số phản đối chính phủ, một số không. Những người phản đối chúng tôi, cố gắng công kích những vị trí lãnh đạo hàng đầu là bởi làm như thế luôn giúp họ gia tăng thứ hạng. Đây là một cung cách hành xử chung của tất cả các đảng đối lập trên thế giới. Đó là một mẹo khá phổ biến và về nguyên tắc, đó là bước đi đúng đắn cho những người muốn làm cho mình nổi tiếng. Nhưng họ phải rất cẩn thận. Sẽ rất ổn nếu họ có gì đó để nói về mình nhưng nếu không có gì để khoe khoang, họ chỉ có thể gây rắc rối cho chính mình và chấm dứt sự nghiệp chính trị của họ.

Điều tôi muốn nói ở đây là gì? Trên tất cả, đây là một tiến trình rất tốt và đúng là chúng tôi có ngày càng nhiều những người không chỉ tự nhận mình là chính trị gia mà còn nghĩ rằng thực tế họ là số một. Vì vậy bạn nên cẩn thận về những gì bạn nói. Chúng tôi không biết ai là số một. Có lẽ chính họ là số một.

Tôi chưa thể nói bất cứ điều gì về người kế nhiệm vì chẳng có gì để nói cả.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại