Putin tăng lương của mình và Medvedev cho bằng Obama?

Hồng Anh |

(Soha.vn) - Ông Dimitry Peskov, Thư ký báo chí của Tổng thống Putin, đã cho biết lý do vì sao Putin quyết định tăng lương cho mình và Thủ tướng Medvedev.

Trang web của điện Kremlin cho biết, Tổng thống Nga Vladimir Putin vừa kí sắc lệnh tăng lương của mình và Thủ tướng Nga Dmitry Medvedev lên 2,65 lần.

Trong một cuộc phỏng vấn trên phát thanh, ông Dimitry Peskov, Thư ký báo chí của Tổng thống Putin đã giải thích về quyết định này: "Trên thực tế, Tổng thống và Thủ tướng của nước ta đang được trả lương thấp nhất trong giới lãnh đạo của các cường quốc. Lương của họ vẫn vậy khi lương của các quan chức, các nhân viên phủ Tổng thống và Nhà Trắng đều được tăng. Và bây giờ, hành động muộn màng này đã nâng lương họ lên mức ngang bằng".

Trước khi được tăng lương, Tổng thống Putin nhận được mức thu nhập năm 2013 là 3,6 triệu rúp (khoảng 103 nghìn USD), giảm khoảng 2,2 triệu rúp so với năm 2012. Tổng thu nhập của ông Medevdev là 4,2 triệu rúp (khoảng 117 nghìn USD), giảm 1,5 triệu rúp so với năm 2012.

Thu nhập năm 2013 của hai nhà lãnh đạo cấp cao nhất nước Nga thấp hơn hầu hết các bộ trưởng của nước này và chỉ bằng gần 1/4 lần thu nhập của Tổng thống Mỹ Obama. Theo thông tin được Nhà Trắng công bố trong bản khai thuế thu nhập năm 2013, ông Obama có mức thu nhập tổng cộng 481 nghìn USD, giảm 20,9% so với năm 2012.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại