Putin: Chỉ trích các giá trị phương Tây để 'bảo vệ người Nga'

Trung Phạm |

(Soha.vn) - Tổng thống Putin đã giải thích vì sao ông lên án các giá trị phương Tây, đồng thời trấn an thế giới trước thông tin Nga triển khai tên lửa Iskander đối phó châu Âu.

Cùng với các vấn đề liên quan tới việc chống tham nhũng trong nội bộ chính phủ, Tổng thống Putin cũng đã trả lời câu hỏi nhiều câu hỏi của phóng viên báo chí về quan điểm của mình đối với nhiều vấn đề liên quan tới quốc tế như quan hệ Nga - Mỹ sau khi cựu nhân viên Cơ quan An ninh Quốc gia Edward Snowden chọn Nga làm nơi ẩn náu hay tác động của các giá trị phương Tây đối với người dân Nga.

Jill Dougherty (CNN): Thưa ông Putin, tôi đã làm việc ở Nga cuối những năm 1990 và đầu những năm 2000. Khi trở lại, tôi nhận thấy rằng các giá trị tôn giáo và đạo đức đang rất được chú trọng. Tôi không nhớ đã từng có sự quan tâm như thế. Tôi muốn hỏi tại sao điều này lại trở nên quan trọng như vậy và tại sao việc ông chỉ trích các giá trị phương Tây lại quan trọng như vậy?.

Vladimir Putin: Chúng ta hãy bắt đầu với phần thứ hai của câu hỏi của bạn. Điều quan trọng đối với tôi không phải là chỉ trích các giá trị phương Tây mà là bảo vệ người Nga trước một số giá trị mà người dân chúng tôi rất khó chấp nhận.

Vấn đề không phải là chỉ trích một người nào đó mà là bảo vệ chúng tôi trước những hành vi hung hăng của các nhóm xã hội nhất định. Theo quan điểm của tôi, họ không chỉ sống theo cách mà họ muốn mà còn hung hăng áp đặt quan điểm của mình cho những người khác và các nước khác. Đó là điểm duy nhất đằng sau quan điểm của tôi về một số vấn đề mà bạn ám chỉ.

Đối với các giá trị truyền thống của chúng tôi, tôi tin rằng chúng tôi nên chú ý nhiều hơn bởi một lý do rất đơn giản.

Có một ý thức hệ nhất định từng thống trị ở Liên Xô cũ, và bất kể chúng ta cảm thấy thế nào về nó, thì nó vẫn dựa trên một số giá trị rõ ràng, gần như mang tính tôn giáo. Quy tắc đạo đức của Người xây dựng Chủ nghĩa cộng sản, nếu bạn đọc nó, chỉ là một bản sao lấy cảm hứng từ Kinh Thánh: ngươi không được giết người, chớ trộm cắp, chớ thèm muốn vợ người hàng xóm. Quy tắc đạo đức của Người xây dựng Chủ nghĩa cộng sản cũng có những điều răn đó, chỉ có điều chúng được viết bằng một ngôn ngữ đơn giản, ngắn gọn.

Tôi muốn nhắc lại đôi điều mà tôi đã phát biểu trong Diễn văn đọc tại Quốc hội Liên bang: Vâng, đây là một cách tiếp cận bảo thủ, nhưng tôi muốn nhắc bạn về những phát ngôn của nhà triết học Nga Berdyaev rằng chủ nghĩa bảo thủ không cản trở sự chuyển động về phía trước và tiến lên trên mà nó giúp ngăn chặn sự chuyển động thụt lùi và đi xuống. Theo tôi, đó là một công thức rất tốt, và nó là công thức mà tôi đề xuất. Chẳng có gì bất thường với chúng tôi ở đây. Nga là đất nước có một nền văn hóa cổ đại rất sâu sắc, và nếu chúng tôi muốn trở nên mạnh mẽ và phát triển một cách tự tin, chúng tôi phải dựa vào nền văn hóa và những truyền thống này, chứ không chỉ tập trung vào tương lai.

Phóng viên: Xin chào Ngài Tổng thống, tôi có một câu hỏi về hệ thống tên lửa Iskander. Gần đây, châu Âu đang xôn xao bàn tán về các tên lửa Iskander triển khai tại Kaliningrad. Bộ trưởng Quốc phòng Sergei Shoigu đã nói rằng đó là lãnh thổ Nga và chúng ta có quyền bố trí ở đâu mà chúng ta muốn. Thế nhưng, vấn đề vẫn gây ồn ào. Người Mỹ từng tuyên bố khá kỳ quặc rằng họ sẵn sàng bảo vệ các đồng minh châu Âu của mình. Tình hình có vẻ đang giống như một vở kịch.

Theo ý kiến của Ngài, họ đang bàn về lợi ích của ai? Tại sao họ lại cáo buộc Nga phô diễn sức mạnh trong lúc ở châu Âu có khoảng 200 vũ khí hạt nhân được triển khai, điều mà người châu Âu thậm chí còn không kiểm soát?

Vladimir Putin: Hôm nay quả là một ngày thú vị. Các bạn đã nói ra tất cả mọi thứ. Tôi thậm chí không biết bổ sung thêm gì nữa đây.

Vâng, thực tế có những vũ khí hạt nhân chiến thuật của Mỹ triển khai ở châu Âu và người châu Âu không kiểm soát chúng. Rồi hiện nay có cả các hệ thống phòng thủ tên lửa được lắp đặt xung quanh ngoại vi châu Âu. Chúng hợp thành một cấu phần trong kho vũ khí chiến lược của Mỹ.

Chúng tôi đã nói nhiều lần rằng các hệ thống phòng thủ tên lửa là mối đe dọa đối với chúng tôi bởi chúng đe dọa khả năng hạt nhân của chúng tôi. Chúng tôi phải đưa ra một số biện pháp đối phó. Tổng thống tiền nhiệm của tôi là người đầu tiên nói rằng một trong những phản ứng có thể là sẽ triển khai hệ thống tên lửa Iskander ở Kaliningrad. Tất cả không có gì mới.

Nhưng các bạn cần lưu ý rằng chúng tôi vẫn chưa thực hiện quyết định nào như thế. Tôi hy vọng rằng điều đó sẽ trấn an tất cả mọi người.

Thứ hai, cũng không cần phải bảo vệ bất cứ ai. Điều quan trọng là đừng khiêu khích bất cứ ai để họ phải đối phó.

Các tên lửa Iskander không phải là phương tiện duy nhất chúng tôi có để phòng thủ và không chỉ là phản ứng duy nhất đối với các mối đe dọa xung quanh chúng tôi. Chúng chỉ là một phản ứng có thể và chắc chắn không phải là hiệu quả nhất, dù rằng theo phân loại, chúng là những hệ thống vũ khí hiệu quả nhất trên thế giới.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại