Putin cảnh báo đánh Syria sẽ phá hủy trật tự thế giới

Tổng thống Putin đã khuyên Mỹ nên “nắm lấy cơ hội” từ kế hoạch của Nga cho vấn đề Syria, đồng thời cảnh báo việc tấn công quân sự vào Syria sẽ phá hủy trật tự thế giới

 	Tổng thống Nga Vladimir Putin bắt tay Tổng thống Mỹ Barack Obama tại Hội nghị Thượng đỉnh G-20 tại St Petersburg mới đây.

Tổng thống Nga Vladimir Putin bắt tay Tổng thống Mỹ Barack Obama tại Hội nghị Thượng đỉnh G-20 tại St Petersburg mới đây.

Trong một bài viết đăng trên báo Mỹ The New York Times (NYT) ngày 11/9, Tổng thống Putin nói “có đủ mọi lý do để tin rằng” những vụ tấn công hóa học gần đây ở ngoại ô Damascus là việc làm của phe nổi dậy chứ không phải của chính phủ Tổng thống Bashar al-Assad.

Theo ông Putin thì phe nổi dậy đã làm vậy để "khiêu khích" sự can thiệp của các thế lực nước ngoài bảo trợ cho họ.

Ông Putin cũng cảnh báo rằng mọi hành động tấn công quân sự của Mỹ vào Syria có thể gây hại cho Liên Hợp Quốc, làm suy yếu cơ quan này cũng như làm dấy lên làn sóng khủng bố.

“Hành động quân sự của Mỹ sẽ kéo theo việc có nhiều nạn nhân vô tội, dân tới sự leo thang, có khả năng lây lan xung đột vượt xa biên giới của Syria,” ông Putin viết.

Bài báo xuất hiện trên trang chủ của tờ NYT cùng thời điểm với việc Ngoại trưởng Mỹ John Kerry tới Geneva để hội đàm với người đồng cấp Nga Sergei Lavrov về đề xuất của Nga liên quan tới kho vũ khí hóa học của Syria.

"Một cuộc tấn công có thể làm gia tăng làn sóng bạo lực và khủng bố mới, phá hoại nỗ lực giải quyết các vấn đề như hạt nhân của Iran, xung đột Israel-Palestine cũng như xa hơn nữa là gây bất ổn cho khu vực Trung Đông và cả Bắc Mỹ. Nó có thể hất bỏ toàn bộ hệ thống luật pháp quốc tế và gây nên sự mất cân bằng."

Cảnh báo của ông Putin được đưa ra một ngày sau khi Tổng thống Mỹ Barrack Obama trì hoãn một cuộc tấn công quân sự vào Syria, do chính phủ của ông Assad hoan nghênh kế hoạch của Nga nhằm thu thập và tiêu hủy kho vũ khí hóa học.

Hôm 10/9, trong một tuyên bố phát đi từ Nhà Trắng, ông Obama đã nói rằng ông đã đề nghị các nhà lập pháp Mỹ hoãn bỏ phiếu về việc có can thiệp quân sự vào Syria hay không, sau khi Mỹ cáo buộc chính quyền của ông Assad đứng sau vụ tấn công bằng khó độc sattin giết hại hơn 1.400 người tại khu vực do phe nổi dậy kiểm soát ở gần Damascus hôm 21/8.

Trong ngày 11/9, Thư ký báo chí của Nhà Trắng Jay Carney cho biết Nhà Trắng không xác định giới hạn thời gian đối với một giải pháp ngoại giao cho cuộc khủng hoảng ở Syria.

Ông Carney nêu rõ: "Hoa Kỳ không quan tâm tới việc trì hoãn các chiến thuật, song việc đặt các vũ khí hóa học của Syria dưới sự kiểm soát và đánh giá của quốc tế rõ rằng sẽ cần có thời gian", đồng thời cho biết rằng tiến trình soạn thảo một nghị quyết của Liên Hợp Quốc về Syria đang diễn ra.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại