Phó tổng thống Mỹ quay xe trốn tránh người biểu tình Ukraine

Anh Tú |

Chuyến viếng thăm của Phó tổng thống Mỹ Joe Biden đến quảng trường Maidan đã không trọn vẹn. Lý do là người biểu tình khiến ông Biden sợ và trốn tránh.

Ông Biden đến quảng trường Maiden nhân một năm sự kiện bắt đầu biểu tình dẫn đến cuộc lật đổ cựu Tổng thống Viktor Yanukovych và thành lập chính quyền thân phương Tây.

Theo lịch trình, Phó Tổng thống Joe Biden cần xuất hiện với Tổng thống Ukraine Petro Poroshenko trong buổi lễ tưởng niệm các nạn nhân Maidan tại Kiev hôm thứ Sáu. Tuy nhiên, chuyện này đã không trọn vẹn khi các mật vụ đánh giá tình hình nguy hiểm vì người biểu tình. Họ khuyến cáo với Phó tổng thống Mỹ rằng việc dự lễ tưởng niệm "không phải là một ý tưởng tốt" vì đám đông “ngang bướng”.

Các mật vụ Mỹ đánh giá đám đông ban đầu khoảng 100 người, chủ yếu là người già và phụ nữ, bủa vây xung Tổng thống Poroshenko. Các báo cáo cho biết có "rất ít can thiệp rõ ràng" từ an ninh Ukraine để bảo vệ cho Poroshenko. Chính vì vậy, họ không muốn để ông Biden ở gần mối nguy hiểm quá lâu.

"Khi đoàn xe hộ tống ông Biden đến gần phía ngoài đám đông đang thóa mạ ông Poroshenko và tỏ ra cứng đầu, các đặc vụ nhận định không phải là một ý tưởng tốt nếu để cho ông Biden len vào trong", theo báo cáo của đặc vụ Mỹ. Vào thời điểm đó, báo cáo cho biết, xe của ông Biden đã quay đầu.

Ông Biden sau đó ra khỏi chiếc xe và bắt tay Poroshenko rồi nhanh chóng lên xe. Xe ông Biden sau đó được lái đến một chỗ khác vắng hơn và ông có cuộc nói chuyện với Thủ tướng Ukraine Arseniy Yatsenyuk. Phải khi Tổng thống Poroshenko rời khỏi đài tưởng niệm và đám đông không còn, ông Biden mới có thể đến đặt hoa.

Trong lúc ông Biden lánh nạn, Tổng thống Ukraine Poroshenko vừa cùng Chủ tịch Quốc hội Oleksandr Turchynov và Thủ tướng Yatsenyuk đã thắp nến tại quảng trưởng Maidan tưởng nhớ các nạn nhân.

Tổng thống Poroshenko đã bị chất vấn bởi những người biểu tình vì ông đã hứa sẽ vinh danh các nạn nhân của cuộc bạo loạn tại quảng trường Maidan năm ngoái. Tuy nhiên, cho đến giờ việc này chưa được thực hiện khiến người thân của các nạn nhân bức xúc.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại