Philippines: Gần 600 người bị thương do pháo hoa mừng năm mới

Ít nhất hai người thiệt mạng và gần 600 người khác bị thương do pháo hoa mừng năm mới và nổ súng ở Philippines, theo quan chức nước này.

Người thiệt mạng là trẻ nhỏ do một viên đạn lạc và một thiếu niên khác được cho là chết do pháo hoa.

Giới chức y tế Philippines cho biết, các trường hợp bị thương đã tăng tới 43% so với năm ngoái, mặc dù đã có nỗ lực đảm bảo lễ hội năm 2014 an toàn hơn các năm trước.

Năm ngoái hai trẻ nhỏ cũng bị thiệt mạng, dẫn tới việc kêu gọi chính phủ kiểm soát súng chặt chẽ hơn.

Philippines có thị trường chợ đen buôn súng trái phép rất lớn. Truyền thống bắn súng lên trời để ăn mừng thường dẫn tới kết quả khiến nhiều người bị thương hoặc thậm chí thiệt mạng.

Bộ Y tế Philippines đã kêu gọi cấm toàn bộ pháo nổ, pháo hoa tư nhân và thay vào đó là tổ chức các sự kiện cho cộng đồng.

Tai nạn trong lễ mừng năm mới xảy ra không lâu sau các vụ thiên tai gây thiệt hại nặng nề ở Philippines, đặc biệt là cơn bão Haiyan hồi tháng 11 khiến hơn 6.000 người chết.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại