Obama: Trưng cầu dân ý ở Crimea là vi phạm luật pháp quốc tế!

Chí Quân |

(Soha.vn) - Tổng thống Mỹ Barack Obama khẳng định cuộc trưng cầu dân ý về việc Crimea có thể gia nhập Nga là sự vi phạm Hiến pháp Ukraine và luật pháp quốc tế.

Ngay sau khi Quốc hội Crimea thông quan nghị quyết về việc Crimea gia nhập Liên bang Nga và tuyên bố sẽ trưng cầu dân ý vào ngày 16/3 tới đây, Tổng thống Obama đã có phản ứng chính thức từ Nhà Trắng.

Ông Obama tuyên bố “Cuộc trưng cầu dân ý dự kiến về tương lai của Crimea có thể vi phạm Hiến pháp Ukraine và luật pháp quốc tế. Mọi cuộc thảo luận về tương lai của Ukraine phải có sự tham gia của chính phủ hợp pháp nước này."

Tuyên bố của ông Obama được đưa ra vài giờ sau khi Mỹ quyết định cấm cấp thị thực cho các quan chức Nga mà họ cho là thủ phạm của cuộc khủng hoảng ở Ukraine.

Tổng thống Mỹ cho biết ông vẫn hy vọng rằng cuộc khủng hoảng này có thể được giải quyết bằng một thỏa thuận, bao gồm việc các lực lượng vũ trang Nga rút về căn cứ, quan sát viên quốc tế sẽ đến giám sát tình hình Ukraine và các cuộc bầu cử được tổ chức vào tháng 5/2014 như dự kiến trước đây.

Obama cũng thúc giục Quốc hội Mỹ nhanh chóng thông qua gói trợ giúp cho Ukraine cũng như các biện pháp trừng phạt đối với Nga.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại