Paris chính thức xác nhận số phận kẻ chủ mưu khủng bố ở Pháp

Hải Võ |

Theo RT (Nga), Abdelhamid Abaaoud, kẻ chủ mưu vụ khủng bố ở Pháp tối 13/11, vừa được các công tố viên Paris xác nhận đã chết trong cuộc bao vây của cảnh sát vào hôm qua, 18/11.

"Kẻ được cho là chủ mưu và tài trợ cho các vụ tấn công ở thủ đô nước Pháp hôm thứ Sáu (13/11), Abdelhamid Abaaoud, đã bị giết trong một chiến dịch chống khủng bố ở Saint Denis, ngoại ô Paris vào thứ Tư 18/11," Công tố viên Paris Francois Molins cho biết.

"Thi thể của hắn được chúng tôi tìm thấy trong tòa nhà hiện trường và bị đạn bắn thủng nhiều chỗ," thông cáo của công tố viên tiết lộ.

Bộ trưởng Nội vụ Pháp Bernard Cazeneuve sau đó cũng đã lên tiếng xác nhận thông tin trên, đồng thời gọi Abaaoud là "đầu não của các vụ tấn công".

Theo NBC News, Abaaoud thiệt mạng cùng người phụ nữ - được cánh sát tin là Hasna Aitboulahcen, 26 tuổi - đã tự kích hoạt thuốc nổ để tự sát khi bị cảnh sát bao vây. Một kẻ khác bị lính bắn tỉa hạ thủ, trong khi 8 nghi phạm bị bắt.


Thông cáo của Công tố viên Paris chiều 19/11 (giờ địa phương) xác nhận số phận kẻ chủ mưu Abdelhamid Abaaoud.

Thông cáo của Công tố viên Paris chiều 19/11 (giờ địa phương) xác nhận số phận kẻ chủ mưu Abdelhamid Abaaoud.

Trước đó, ông Molins nói trong cuộc họp báo tối qua (18/11, giờ địa phương) cho biết chiến binh thánh chiến người Bỉ gốc Morocco này không nằm trong số 8 người bị cảnh sát Pháp bắt sau cuộc tấn công bao vây ở Saint Denis, ngoại ô Paris ngày hôm qua.

Công tố viên này cũng xác nhận một nghi phạm quan trọng khác hiện đang bị Pháp truy nã gắt gao từ hôm 15, Salah Abdeslam, không có trong số các nghi phạm bị bắt.

8 người bị bắt gồm 7 đàn ông và 1 phụ nữ. Ông Molins bổ sung thông tin cho hay, hơn 5.000 loạt đạn đã được cảnh sát sử dụng trong chiến dịch này.


Cảnh sát Pháp trong cuộc bao vây hôm 18/11. Ảnh: Xinhua/Thierry Mahe

Cảnh sát Pháp trong cuộc bao vây hôm 18/11. Ảnh: Xinhua/Thierry Mahe

Theo ông Francois Molins, cuộc bao vây của cảnh sát Pháp được tiến hành sau khi lực lượng này nhận được tin tình báo vào ngày thứ Hai (16/11) cho thấy khả năng tên Abaaoud đang có mặt ở Pháp, thay vì các thông tin trước đó nói rằng hắn ở Syria.

Hành động của cảnh sát Pháp nhằm truy đuổi những kẻ khủng bố đào tẩu được bắt đầu từ 4h20 (giờ địa phương) ngày 18 ở trung tâm thị trấn Saint Denis, rất gần vị trí sân vận động Stade de France - nơi xảy ra 3 vụ đánh bom tự sát hôm thứ Sáu tuần trước.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại