"Nhiều chỉ dấu hơn bao giờ hết về việc Nga xâm nhập Ukraine"

Trang FoxNews ngày 27/3 dẫn các đánh giá tình báo mới nhất của Mỹ nói rằng đang có nhiều chỉ dấu hơn bao giờ hết về khả năng "Nga có thể xâm lược miền Đông Ukraine."

Thông tin này được đưa ra trong thời điểm các nghị sỹ Mỹ có phản ứng cảnh báo trước các thông tin cho rằng Tổng thống Nga Vladimir Putin đang có động thái triển khai quân nhanh chóng dọc đường biên giới.

Một quan chức cấp cao Mỹ quan ngại trên kênh FoxNews: "Đánh giá của chính phủ Mỹ hiện nay là nhiều khả năng sẽ có cuộc xâm nhập lớn của Nga vào Ukraine."

Theo nhiều quan chức cấp cao Mỹ, suy đoán mới dựa phần lớn vào những phân tích về các thông tin công khai, ví dụ như những phát biểu đầy phô trương của Tổng thống Putin và tuyên bố của ông này rằng người nói tiếng Nga ở Ukraine đang phải đối mặt với "sự tàn bạo". Theo các quan chức Mỹ, thì ông ta (Putin) đang tìm cách xây dựng một tình huống cho hành động quân sự.

Cùng thời điểm này, đang có một dấu hiệu sự tập hợp quân sự đáng kể của Nga dọc biên giới Ukraine. Các quan chức quốc phòng Mỹ nói rằng số lượng quân Nga tại khu vực này vượt quá số lượng cần thiết cho một cuộc diễn tập. Các nhà phân tích Mỹ đang khá quan ngại về thực tế không có bằng chứng xác thực rằng đã diễn ra mọt cuộc tập trận quy mô lớn của Nga, cũng như chưa một binh sỹ nào trong số này trở về doanh trại.

Trước đó cùng ngày, Chủ tịch Hội đồng An ninh Quốc gia Ukraine Andriy Parubiy khẳng định Nga đã tập trung gần 100.000 binh sĩ trên biên giới với Ukraine.

Phát biểu trực tuyến từ Kiev, ông Parubiy nêu rõ: “Gần 100.000 binh sĩ đã được triển khai trên các khu vực biên giới giáp Ukraine và theo hướng dẫn đến Kharkiv, Donetsk”.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại