Nhật Bản quyết định dỡ bỏ lệnh cấm phòng vệ tập thể

My Lan |

(Soha.vn) - Quyết định này được đưa ra bất chấp sự phản đối của dư luận và thậm chí là nhiều thành viên trong liên minh cầm quyền Nhật Bản.

Liên minh các đảng cầm quyền của Nhật Bản đã thống nhất thông qua đề xuất chấm dứt lệnh cấm quyền phòng vệ tập thể vào sáng ngày 1/7 (theo giờ địa phương). Với quyết định mới này, Nhật Bản đã có thể triển khai quân ở nước ngoài, lần đầu tiên kể tử sau Chiến tranh thế giới Thứ hai.

Tờ Bưu điện Hoa nam Buổi sáng dẫn lời một nhà lập pháp Nhật Bản đánh giá, đây là một bước tiến lớn và là một chiến thắng về mặt chính trị của Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe.

Ông Kunihiko Miyake, cựu cố vấn của Thủ tướng Nhật Bản, nhà cựu ngoại giao, giám đốc nghiên cứu của Học viện toàn cầu Canon, nhận định: "Chúng tôi đã sống trong một thế giới hai chiều. Giờ đây, chúng tôi đã bước vào chiều thứ ba - đó là quy chuẩn toàn cầu".

Động thái này được cho là sẽ làm hài lòng đồng minh Washington - vốn từ lâu đã kêu gọi Nhật Bản trở thành đối tác bình đẳng hơn trong liên minh, nhưng sẽ chọc giận Trung Quốc.

Thủ tướng Shinzo Abe đã thúc đẩy việc thông qua đề xuất dỡ bỏ lệnh cấm phòng vệ tập thể kể từ khi ông nhậm chức cách đây 18 tháng, bất chấp sự lo lắng từ dư luận và nhiều thành viên trong liên minh cầm quyền rằng, lệnh phòng vệ tập thể có thể khiến Nhật Bản vướng vào những cuộc chiến tranh ở nước ngoài. Một số người tức giận cho rằng lệnh này sẽ phá hoại Điều 9 trong Hiến pháp hoà bình của Nhật Bản - cấm nước này sử dụng vũ lực để dàn xếp các tranh chấp quốc tế.

Nhiều nhóm người biểu tình, bao gồm cả sinh viên và người về hưu, đã biểu tình trước cửa văn phòng Thủ tướng vào ngày 30/6 để bày tỏ sự phản đối. Chiều ngày 29/6, một người đàn ông Nhật Bản đã tự thiêu ngay tại thủ đô Tokyo với lý do tương tự.

Xem thêm video: Thủ tướng Nhật Bản quyết bảo vệ quyền phòng thủ tập thể (Nguồn: VTV14)

 

Xem toàn bộ VIDEO HOT trên SOHA

 

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại