Nhận xét lạ lùng của Putin về Obama

Cuối cuộc giao lưu qua truyền hình với người dân hôm 17-4, Tổng thống Putin đưa ra bình luận khác lạ: "Chắc chắn Obama sẽ cứu tôi" trong trường hợp giả định ông Putin chết đuối.

Những nhận xét có vẻ hơi kỳ quặc của ông chủ Điện Kremlin đến trong phần cuối chương trình truyền hình "Ask Putin things" của đài Russian Television kéo dài suốt 4 giờ. Buổi phát sóng nhằm mục đích để khán giả và người xem đặt câu hỏi tới Tổng thống Nga Vladimir Putin. Ông Putin nhận được hơn 2 triệu câu hỏi cho ngày hôm đó.

Đọc to câu hỏi liệu ông Obama có sẵn lòng cứu mình hay không, Tổng thống Putin trả lời: “Bên cạnh mối quan hệ liên chính phủ còn có những liên hệ cá nhân nào đó. Tôi không nghĩ mình có mối quan hệ cá nhân gần gũi với ông Obama. Nhưng tôi nghĩ ông ấy là một người dũng cảm và tốt bụng nên chắc chắn sẽ cứu tôi".

Lúc ông Putin vừa dứt lời, khán giả trong chương trình đồng loạt cười ồ và tỏ ý hoan nghênh.

Nhận xét tích cực này có vẻ trái ngược với những gì cộng đồng quốc tế đang chứng kiến về quan hệ Nga-Mỹ trước diễn biến ngày càng phức tạp ở Ukraine.

Trước đó vài ngày, Tổng thống Obama cảnh báo ông Putin về hành động triển khai thêm quân đội gần biên giới Nga-Ukraine, sau một cuộc điện đàm thẳng thắn giữa lãnh đạo hai nước.

Trong khi đó, ứng cử viên tổng thống của Ukraine, lãnh đạo đảng Batkivshchyna – bà Yulia Tymoshenko - ngày 18-4 gửi lời yêu cầu chính quyền Washington mở rộng viện trợ quân sự cho Kiev, chứ không dừng lại ở viện trợ phi sát thương.

Bà Tymoshenko nói: “Tôi kêu gọi các thành viên của Quốc hội Mỹ hỗ trợ Ukraine bảo vệ chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ của mình”.

Bà Yulia Timoshenko, ứng viên Tổng thống Ukraine. Ảnh: ITAR-TASS
Bà Yulia Timoshenko, ứng viên Tổng thống Ukraine. Ảnh: ITAR-TASS

Theo vị lãnh đạo đảng Batkivshchyna, “Ukraine cần được hỗ trợ toàn diện, bao gồm viện trợ quân sự và kỹ thuật như thiết bị phòng không và chống tăng cũng như huấn luyện binh sĩ".

Hôm 17-4, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Chuck Hagel thông báo chính quyền Washington cam kết sẽ hỗ trợ cho các lực lượng vũ trang và một số đơn vị thuộc biên giới Ukraine. Theo Phó phát ngôn Bộ Ngoại giao Marie Harf, tổng giá trị gói viện trợ ở vào khoảng 6,5 triệu USD.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại