Khi nào sẽ nhận dạng xong nạn nhân vụ MH17?

Ngọc Linh |

(Soha.vn) - Ngày mai, chuyến bay đầu tiên chở thi thể các nạn nhân vụ MH17 sẽ tới Hà Lan, nơi công tác nhận dạng được tiến hành.

Những thi thể đầu tiên trong vụ máy bay MH17 bị bắn rơi tại Ukraine sẽ được chuyển về Eindhoven, Hà Lan vào ngày thứ Tư, nơi người ta có thể sẽ phải mất vài tháng để nhận dạng, Thủ tướng Hà Lan Mark Rutte cho biết.

“Ngày mai chuyến bay đầu tiên chở các thi thể sẽ tới Eindhoven, miền Nam Hà Lan, ông Rutte nói với báo chí sau khi các thi thể được đưa tới thành phố Kharkiv của Ukraine từ khu vực phiến quân chiếm đóng.

“Công tác chuẩn bị sẽ được tiến hành ngay tại Kharkiv để việc nhận dạng có thể được thực hiện tốt nhất ở Hà Lan”,  ông Rutte cho biết.

“Ngay sau khi nạn nhân được nhận dạng, gia đình sẽ được thông báo đầu tiên. Việc này có thể mất vài tuần hoặc vài tháng”.

Trong số 298 người thiệt mạng khi chuyến bay MH17 của Malaysia Airlines bị bắn hạ ở Ukraine, có 193 người Hà Lan và nước này chịu trách nhiệm về việc nhận dạng.

Ông Rutte cho biết, các giám sát viên Tổ chức An ninh và Hợp tác châu Âu (OSCE) ở Ukraine cho biết có khoảng 200 thi thể đã được đưa lên tàu hoả, trong khi các báo cáo chưa được xác nhận cho biết con số này là 282.

“Ngay sau khi hoàn tất chuẩn bị cho một số thi thể nạn nhân, máy bay sẽ cất cánh” - Thủ tướng Hà Lan khẳng định, đồng thời cho biết tất cả các thi thể sẽ được đưa tới Hà Lan và sau đó sẽ được đưa về nước họ.

Bộ Quốc phòng Hà Lan cho biết, một chiếc máy bay vận tải C-130 Hercules của Hà Lan và một chiếc C-17 của Australia sẽ tạo ra một “cầu hàng không” giữa Kharkiv và Eindhoven để vận chuyển các thi thể.

Australia, nước có 37 công dân thiệt mạng trong vụ tai nạn, cũng đã gửi chuyên gia pháp y và các điều tra viên tới Eindhoven và Ukraine, Bộ Quốc phòng nước này cho biết.

Sau khi tới Eindhoven, các thi thể sẽ được đưa tới doanh trại quân đội Kaporaal van Oudheusden tại Hilversum, cách đó khoảng 100 km.

Thủ tướng Hà Lan từ chối nói về các biện pháp trừng phạt chống lại Nga, nước bị một số quốc gia phương Tây cáo buộc cung cấp tên lửa bắn hạ máy bay MH17 cho lực lượng ly khai Ukraine. Ông cho biết các ngoại trưởng Liên minh châu Âu bao gồm cả Ngoại trưởng Hà Lan Frans Timmersmans hiện đang thảo luận về vấn đề này tại Brussels.

“Hà Lan không phản đối lệnh trừng phạt”, ông Rutte khẳng định.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại