Nhà vua Saudi Arabia nhập viện vì mất trí nhớ

D. Kim Thoa |

Nhà vua Saudi Arabia, Salman bin Abdul Aziz Al Saud, đang phải điều trị tại khu chăm sóc đặc biệt của Bệnh viện King Faisal Specialist ở thủ đô Riyadh.

Hãng thông tấn al-Ahd ngày 6-10 cho biết căn cứ vào tình trạng sức khỏe không ổn định và có xu hướng xấu đi của nhà vua Saudi, giới quan chức nước này đã tạm dừng kế hoạch đưa ông sang Mỹ điều trị.

Nhà vua Salman năm nay 80 tuổi, được cho là đang mang trong mình bệnh Alzheimer với biểu hiện nặng mất trí nhớ. Công việc điều hành đất nước thời gian qua trên thực tế do thái tử Muhammad bin Nayef xử lý.

Cũng theo lời một số nhân chứng, tình trạng chính bệnh mất trí nhớ của nhà vua Salman bin Abdul Aziz Al Saud vẫn chưa có công bố chính thức, nhưng một số cuộc tiếp xúc thời gian qua ông đã cho thấy rõ rệt tình trạng bất ổn này.

Nhà vua có thể quên ngay những điều ông vừa nói trước đó vài phút hoặc quên cả mặt những người ông rất quen thuộc lâu nay. Đây là các biểu hiện rõ ràng của tình trạng mất trí nhớ.

Một số nguồn tin thân cận của hoàng tộc ở Saudi Arabia hồi đầu năm nay tiết lộ trong vài tháng liên tiếp, nhà vua Salman phải tăng dần số lần nhập viện điều trị và ông cũng không còn thường xuyên đi lại làm việc tại các nơi như trước đó nữa.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại